Hải quan Mỹ thu giữ hàng nghìn chứng minh thư giả từ Trung Quốc

Mới đây, Hải quan Mỹ đã tịch thu gần 3.000 giấy phép lái xe giả mạo được gửi đến từ Trung Quốc.

 Giấy phép lái xe giả bị thu giữ bởi Cục Hải quan và Biên Phòng Mỹ ở Louisville

Giấy phép lái xe giả bị thu giữ bởi Cục Hải quan và Biên Phòng Mỹ ở Louisville

Theo thông cáo báo chí của cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, ngày 25/11, 6 lô hàng gửi tới New York đã bị chặn lại, gồm 2.909 giấy phép lái xe giả và 3.123 thẻ trắng được sử dụng để làm giấy phép giả.

Các chứng minh thư này sẽ được sử dụng ở nhiều tiểu bang khác nhau như Florida, Michigan, Illinois. Missouri, New Jersey, Ohio và một số tiểu bang vùng ven biển khác.

Ông Thomas Mahn, Cục trưởng cục Hải quan và Biên phòng Mỹ tại cảng Louisville cho biết, hành vi sử dụng chứng minh thư giả nghiêm trọng hơn nhiều so hành vi uống rượu khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Ông Mahn cho biết thêm, chứng minh thư giả có thể giúp tội phạm khủng bố tránh được sự giám sát của biện pháp sàng lọc du lịch.

Một nghiên cứu vào tháng 3 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế cho thấy, năm 2016, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn hàng giả, có tới 24% hàng giả bị tịch thu trên toàn thế giới vi phạm các nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế của Mỹ.

Huyền Trang (Theo theepochtimes.com)

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-my-thu-giu-hang-nghin-chung-minh-thu-gia-tu-trung-quoc-116484.html