Hải quân Mỹ, Nhật, Australia và Canada dàn trận tuyệt đẹp trên biển

Lực lượng Hải quân Mỹ và Nhật Bản cùng hai nước Australia và Canada tham gia cuộc diễn tập thường niên nhằm tăng khả năng hợp tác đối phó với tình huống bất ngờ.

Lực lượng Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Canada và Australia vừa tham gia một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Philippines. Trong hình là tàu hộ tống HMAS Parramatta lớp Anzac của Australia (trước), tàu khu trục Teruzuki lớp Akizuki của Nhật Bản (giữa) và tàu tiếp dầu USNS Pecos của Mỹ (sau). Ảnh: Hải quân Mỹ.

Lực lượng Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Canada và Australia vừa tham gia một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Philippines. Trong hình là tàu hộ tống HMAS Parramatta lớp Anzac của Australia (trước), tàu khu trục Teruzuki lớp Akizuki của Nhật Bản (giữa) và tàu tiếp dầu USNS Pecos của Mỹ (sau). Ảnh: Hải quân Mỹ.

Sự kiện Tập trận Thường niên 2019 (ANNUALEX '19) có sự tham gia của Hải quân Mỹ, Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) cùng Hải quân Hoàng gia Australia và Hải quân Hoàng gia Canada. Trong ảnh là tàu khu trục USS Milius lớp Arleigh Burke (trước) và tàu hộ tống HMCS Ottawa lớp Halifax của Canada. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Bắt đầu từ ngày 10/11, đây là cuộc tập trận song phương thường niên giữa Lực lượng JMSDF và Hải quân Mỹ. Trong ảnh là các tàu của Nhật Bản di chuyển theo đội hình. Ảnh: JMSDF.

"Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng cuộc diễn tập song phương này sẽ tăng cường khả năng tương tác giữa JMSDF và Hải quân Mỹ, khả năng hợp tác đối phó với tình huống bất ngờ, và cuối cùng là độ tin cậy và hiệu quả răn đe từ sự phối hợp an ninh Nhật - Mỹ", phó đô đốc Hiroyuki Kasui, chỉ huy đội tàu Nhật, cho hay, theo Naval Today. Ảnh: JMSDF.

"Quan hệ giữa JMSDF và Hải quân Mỹ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quan hệ bền chặt của chúng tôi sẽ góp phần thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở", phó đô đốc Hiroyuki Kasui nói thêm. Ảnh: JMSDF.

Các tàu được biên chế vào Đội Khu trục hạm (DESRON) 15 tham gia diễn tập với vai trò lực lượng mặt nước chính. DESRON 15 là lực lượng mặt nước chính của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Ảnh: JMSDF.

"Là Đội Khu trục hạm được triển khai ở tiền tuyến, chúng tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng JMSDF, cũng như Hải quân Hoàng gia Australia và Hải quân Hoàng gia Canada, trong ANNUALEX '19", đại úy Steve H. DeMoss, chỉ huy DESRON 15, nói. Ảnh: JMSDF.

Trong cuộc diễn tập, lực lượng JMSDF và Mỹ sẽ phối hợp với nhau ở các chiến trường trên không, trên và dưới mặt biển, yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia tập luyện theo một kịch bản toàn diện. Ảnh: JMSDF.

Kịch bản này được thiết kế để họ thực hành các khả năng quan trọng cần thiết nhằm hỗ trợ sự phòng thủ của Nhật Bản và phản ứng với các tình huống khủng hoảng hoặc ngoài dự tính có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ảnh: JMSDF.

"Mọi thứ chúng tôi làm ở Hạm đội 7 đều giúp thúc đẩy và củng cố mục tiêu duy nhất là thúc đẩy an ninh và ổn định trên toàn khu vực", phó đô đốc Bill Merz, chỉ huy Hạm đội 7, cho biết. Ảnh: JMSDF.

Theo Đông Phong/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hai-quan-my-nhat-australia-va-canada-dan-tran-tuyet-dep-tren-bien/20191122100433624