Hải quân Mỹ muốn mua cùng lúc 2 tàu sân bay hạt nhân

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất của Hải quân nước này mua cùng lúc 2 tàu sân bay hạt nhân lớp Gerald R. Ford nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) của Hải quân Mỹ

“Chúng tôi đang đánh giá nhằm đảm bảo rằng có đủ năng lực chiến đấu và giành chiến thắng. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra đều tính đến yếu tố có giúp tăng cường nền công nghiệp và mang lại lợi ích tốt nhất cho người đóng thuế hay không”, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Pat Shanahan được hãng Bloomberg News dẫn lời cho biết. Theo ước tính của Hải quân Mỹ, việc mua cùng lúc 2 tàu sân bay sẽ giúp tiết kiệm khoảng 2,5 tỷ USD.

“Chúng tôi trông đợi quyết định sẽ được đưa ra vào giữa mùa thu”, một phát ngôn viên Hải quân Mỹ cho biết. Việc kiểm soát chi phí chương trình tàu sân bay lớp Gerald R. Ford là một thách thức lớn đối với Hải quân Mỹ. USS Gerald R. Ford (CVN-78), tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp này, được đưa vào hoạt động hồi tháng 7-2017, đã là tàu chiến đắt nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ, với tổng chi phí lên tới gần 13 tỷ USD.

Tuấn Anh (Theo The Diplomat)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hai-quan-my-muon-mua-cung-luc-2-tau-san-bay-hat-nhan/787787.antd