Hải quân Mỹ mua lô 2 tàu sân bay để tiết kiệm 4 tỉ USD

Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng 14,9 tỉ USD với hãng đóng tàu Huntington Ingalls để mua 2 tàu sân bay lớp Ford, tờ Defense News dẫn tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ.

Theo Defense News, trong thông cáo báo chí, Hải quân Mỹ cho biết với việc mua cùng lúc 2 tàu sân bay, họ hy vọng sẽ tiết kiệm được 4 tỉ USD.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer cũng đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận và cho rằng hợp đồng mới ký kết sẽ tạo sự ổn định cho lực lượng lao động có tay nghề đồng thời giúp tiết kiệm chi phí.

“Bằng cách tập trung tối ưu hóa hoạt động xây dựng và mua sắm vật liệu, cả đội đã có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể so với việc ký các hợp đồng mua sắm riêng lẻ”, ông Spencer nói.

Theo Bộ trưởng Mỹ, việc ký một hợp đồng đóng 2 tàu sẽ giúp hãng đóng tàu linh hoạt trong việc huy động những nhân lực có tay nghề tốt nhất để tạo ra một bản thiết kế và nhân bản thành 2 sản phẩm với lượng lao động được giảm xuống mức chưa từng có trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định trong hoạt động.

Các nguồn tin cho biết, việc đóng 2 tàu ngầm cùng lúc như vậy sẽ tốn khoảng 24 tỉ USD và hải quân Mỹ cho rằng họ sẽ tiết kiệm được 4 tỉ USD khi ký hợp đồng đóng luôn 2 tàu.

Hồi tháng 7/2017, Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế tàu sân bay lớp Ford đầu tiên có tên USS Gerald R. Ford.

Việc bàn giao tàu này bị chậm 3 năm so với kế hoạch, khiến chi phí bị đội lên hàng tỉ USD. Tổng số tiền chi cho việc mua con tàu này lên đến khoảng 13 tỉ USD.

Hải quân từng tuyên bố sẽ chi tổng cộng 43 tỉ USD để đóng 3 tàu sân bay lớp Ford. Giám đốc điều hành Huntington Ingalls Mike Petters cho rằng việc mua nhiều tàu cùng lúc là cách tốt nhất để giảm chi phí.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/hai-quan-my-mua-lo-2-tau-san-bay-de-tiet-kiem-4-ti-usd-437476.html