Hải quân Mỹ gửi tàu sân bay đến Quần đảo Kuril

Nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm Mỹ dẫn đầu đang tiến theo hướng về phía Quần đảo Kuril.

Quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát từ sau năm 1945. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn coi là thuộc chủ quyền của mình và cho đến gần đây, họ đe dọa sẽ đưa ra hành động vũ lực. Tình hình đang trở nên nguy hiểm khi Nhật Bản và Mỹ gửi một nhóm tác chiến tàu sân bay do chiếc USS Ronald Reagan dẫn đầu tới điểm nóng để chứng minh sức mạnh trước Nga.

Hiện tại giới truyền thông biết rằng tàu sân bay đã bắt đầu di chuyển đến đảo Hokkaido, điều này có thể đe dọa làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày tới và thậm chí là vài giờ tới, khi nhóm tác chiến này áp sát vùng biển vẫn tồn tại tranh chấp.

"Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã ghé cảng Yokosuka của Nhật Bản cho một điểm dừng chân ngắn, từ ngày 1 tháng 8, cùng với một phần của các tàu thuộc nhóm tác chiến, nó đã bắt đầu một cuộc di chuyển về phía Bắc tới đảo Hokkaido", trang Avia-pro của Nga cho biết.

Tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây. Ảnh: Avia-pro.

Tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây. Ảnh: Avia-pro.

Theo một số báo cáo, các tàu chiến và máy bay Nga ở khu vực này cũng bắt đầu theo dõi chuyển động của tàu sân bay và nhóm tấn công liên hợp Hải quân Mỹ - Nhật Bản, chuẩn bị hành động ngay lập tức trong trường hợp nổ ra mối đe dọa và khiêu khích nhỏ nhất.

Tuy nhiên theo nhận định từ chính các chuyên gia quân sự Nga, nếu không sử dụng sức mạnh hạt nhân, Hải quân Nhật Bản có thể dễ dàng đánh bại Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga chỉ trong vài ngày và tái kiểm soát Quần đảo Kuril.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hai-quan-my-gui-tau-san-bay-den-quan-dao-kuril/20200803042331480