Hải quân Mỹ đòi đóng thêm 'tàu sân bay nhẹ' như trong đại chiến thế giới

Hải quân Mỹ khẳng định lực lượng tàu sân bay của nước này là quá đủ để 'trấn áp' mọi đối thủ và giờ là lúc lực lượng này tìm cách... tiết kiệm chi phí.

Hải quân Mỹ vừa cho biết, lực lượng này cần thêm nhiều tàu sân bay nhẹ để tăng cường khả năng tác chiến trên biển nhưng không khiến chi phí gia tăng quá nhiều. Nguồn ảnh: BI.

Các " tàu sân bay nhẹ" mà Hải quân Mỹ nhắc tới ở đây có thể hiểu là các tàu đổ bộ tấn công hiện đang được nước này sử dụng trong biên chế. Nguồn ảnh: BI.

Mỹ hiện đang có tổng cộng 11 tàu sân bay đúng nghĩa và 9 tàu đổ bộ tấn công. Tuy nhiên các tàu đổ bộ tấn công này khi được trang bị với tiêm kích F-35B đều có khả năng tác chiến như một tàu sân bay. Điểu duy "thiệt thòi" duy nhất của chúng đó là không mang được quá nhiều máy bay. Nguồn ảnh: BI.

Giới quan sát khẳng định, việc sử dụng tàu sân bay với động cơ hạt nhân là điều khá thừa thãi với quân đội Mỹ vì trong thế kỷ này, khó có lực lượng hải quân nào "truất ngôi" đầu bảng của Mỹ được. Nguồn ảnh: BI.

Việc đưa vào sử dụng các tàu sân bay nhẹ vẫn đảm bảo hiện diện quân sự của Hải quân Mỹ ở khắp mọi vùng biển trên thế giới nhưng sẽ giúp cho lực lượng này tiết kiệm được một khản ngân sách rất lớn so với việc duy trì đội tàu sân bay hạt nhân của mình. Nguồn ảnh: BI.

Tàu sân bay nhẹ cũng là một chiến lược cực kỳ thông minh của Hải quân Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai khi họ nhập cuộc chậm hơn nhưng lại áp đảo hơn đối phương về lực lượng chỉ sau một thời gian ngắn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tổng cộng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hải quân Mỹ sở hữu 36 tàu sân bay, chủ yếu trong số đó là các tàu sân bay nhẹ có thời gian thi công nhanh, kết cấu đơn giản, dễ vận hành, dễ bảo dưỡng. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cụ thể, các tàu sân bay của Hải quân Mỹ trong thời điểm này có độ giãn nước chỉ từ 25.000 tới 30.000 tấn. Thậm chí Mỹ còn có tới gần 40 tàu sân bay ven bờ - mỗi tàu có độ giãn nước chỉ từ dưới 10.000 tấn cho tới khoảng 14.000 tấn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc sử dụng các tàu sân bay với quân số lớn - thay vì chất lượng vượt trội đã từng là một kế sách giúp Mỹ thống trị Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và giờ đây, có vẻ như Hải quân Mỹ đang muốn quay về với phương thức này. Nguồn ảnh: Pinterest.

"Lãnh thổ di động" trên biển của Mỹ hoạt động ra sao.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hai-quan-my-doi-dong-them-tau-san-bay-nhe-nhu-trong-dai-chien-the-gioi-1344422.html