Hải quân Mỹ điều 2 bệnh viện nổi đến 2 vùng dịch lớn nhất nước

Mỹ đã điều 2 tàu bệnh viện 1.000 giường tới 2 vùng dịch lớn nhất đất nước, New York và California, để chia sẻ áp lực với hệ thống y tế trên bờ đang quá tải vì virus corona.

 Tàu bệnh viện USNS Mercy đã đến Los Angeles, bang California, hôm 27/3. Đây là một trong hai tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ, được điều động để giảm bớt gánh nặng đang đè lên hệ thống y tế tại các điểm nóng lớn nhất về dịch tại Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu bệnh viện USNS Mercy đã đến Los Angeles, bang California, hôm 27/3. Đây là một trong hai tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ, được điều động để giảm bớt gánh nặng đang đè lên hệ thống y tế tại các điểm nóng lớn nhất về dịch tại Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Mỗi tàu đều có 1.000 giường bệnh, 12 phòng phẫu thuật đầy đủ trang thiết bị, 80 giường hồi sức tích cực (ICU), 4 phòng chụp X-quang, một khu cách ly, với lực lượng nhân sự lên đến 1.200 nhân viên y tế, nhân viên liên lạc và hơn 70 thủy thủ dân sự. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu Mercy sẽ đến khu vực Seattle, bang Washington - một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh tại Mỹ. Tuy nhiên, thống đốc California đã gửi thư cho ông Trump đề nghị đưa tàu đến Los Angeles. Ảnh: Reuters.

Los Angeles là một trong những nơi đầu tiên ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19. Tính đến 28/3, toàn hạt đã có 1.804 ca nhiễm, với 32 người tử vong. Riêng thành phố Los Angeles có 839 ca nhiễm. Ảnh: Reuters.

"Tàu này sẽ đóng vai trò như một bệnh viện thuyên chuyển cho bệnh nhân không mắc Covid-19 đang nằm tại các bệnh viện trên bờ, và sẽ điều trị tất cả, bao gồm bệnh nhân nguy kịch hay cấp cứu", thông cáo của Hạm đội 3 Hải quân Mỹ cho hay. Ảnh: Reuters.

"Việc này sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ y tế địa phương tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19, cũng như cho phép các bệnh viện trên bờ sử dụng khu hồi sức tích cực và máy thở của họ cho những người này". Ảnh: Reuters.

Sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm tăng nhanh tại Mỹ, nơi đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới từ ngày 26/3, đã khiến hệ thống y tế quá tải, các bệnh viện thiếu trang thiết bị, bao gồm khẩu trang và máy thở. Trong ảnh, nhân viên trên tàu Mercy khử trùng thiết bị. Ảnh: Reuters.

Cả hai "bệnh viện nổi" của Hải quân Mỹ đều có ngân hàng máu riêng, nhà máy sản xuất oxy cũng như phòng xét nghiệm, hiệu thuốc, Tàu cũng có thể tiếp nhận trực thăng cỡ lớn. Ảnh: Reuters.

Tàu bệnh viện USNS Mercy chuẩn bị rời cảng ở Virginia để đến New York hôm 28/3. Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper có mặt trong lễ tiễn. Ảnh: AP.

Tàu Comfort dự kiến cập bến New York vào ngày 30/3. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Vì sao Mỹ thiếu máy trợ thở khi đối mặt với dịch Covid-19 Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại Mỹ, nhiều bệnh viện thông báo tình trạng cạn dần thuốc men và các thiết bị y tế, đặc biệt là máy trợ thở.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-quan-my-dieu-2-benh-vien-noi-den-2-vung-dich-lon-nhat-nuoc-post1065707.html