Hải quân Mỹ đánh giá mức độ vi phạm của binh sĩ đeo khẩu hiệu 'Đưa đội bay vĩ đại trở lại'

Hải quân Mỹ đang đánh giá liệu việc thủy thủ đeo băng dán có dòng chữ 'Đưa đội bay vĩ đại trở lại' khi Tổng thống Donald Trump đến thăm có vi phạm chính sách của Bộ Quốc phòng hay không.

Binh sĩ đeo băng in khẩu hiệu được cho ủng hộ riêng Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Binh sĩ đeo băng in khẩu hiệu được cho ủng hộ riêng Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Hải quân Mỹ ngày 28/5 cho biết các lãnh đạo lực lượng này đang xem xét liệu việc đeo băng dán mang nội dung ủng hộ như vậy có vi phạm chính sách hay quy định của Bộ Quốc phòng hay không.

Quân đội Mỹ có quy định quân phục của thành viên lực lượng vũ trang không được ủng hộ một phe phái chính trị riêng rẽ nào.

Tổng thống Trump dự định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, Tổng thống Trump đã sử dụng khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Tổng thống Trump đã đến thăm tàu USS Wasp trong ngày 28/5, sau đó ông quay trở về Washington kết thúc 4 ngày công du Nhật Bản. Khi Tổng thống Trump đến thăm, tàu sân bay USS Wasp thả neo tại căn cứ hải quân Yokosuka ở Yokosuka, phía Nam Tokyo.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hai-quan-my-danh-gia-muc-do-vi-pham-cua-binh-si-deo-khau-hieu-dua-doi-bay-vi-dai-tro-lai-20190529103925745.htm