Hải quân Mỹ cáo buộc Iran vận chuyển vũ khí cho phiến quân Houthi

Hải quân Mỹ vừa thu giữ hai chuyến hàng chở vũ khí, vốn được cho là của Iran chuyển cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Số vũ khí được cho là của Iran chuyển cho Houthi. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Số vũ khí được cho là của Iran chuyển cho Houthi. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trong một buổi họp báo ngày 19/2, quân đội Mỹ đã cáo buộc Iran tìm cách vận chuyển tên lửa cùng nhiều loại vũ khí khác cho phiến quân Houthi ở Yemen, sau khi Hải quân Mỹ thu giữ hai chuyến hàng chở vũ khí.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), Đại úy Hải quân William Urban cho biết hiện giới chức Washington vẫn đang phân tích kỹ lưỡng hai chuyến hàng chở vũ khí nói trên. Tuy nhiên, số hàng bị thu giữ có nhiều điểm tương đồng với những lần Iran chuyển lậu vũ khí trước đây.

Theo Đại úy Urban, trong số vũ khí nói trên có 150 tên lửa Dehlavieh (phiên bản sao chép của Iran dựa trên tên lửa dẫn đường Kornet do Nga sản xuất) cùng 358 tên lửa đất đối không do Iran thiết kế và sản xuất.

Hiện cả giới chức Iran và nhóm phiến quân Houthi đều phủ nhận thông tin nói trên./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-quan-my-cao-buoc-iran-van-chuyen-vu-khi-cho-phien-quan-houthi/624282.vnp