Hải quân Mỹ biên chế thêm tàu đổ bộ USS Tripoli

Hôm 15/7, Hải quân Mỹ biên chế tàu đổ bộ thứ hai thuộc lớp America - USS Tripoli song không tổ chức lễ tiếp nhận như thông lệ do dịch COVID-19.

Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, việc biên chế tàu đổ bộ USS Tripoli cho Hải quân Mỹ chỉ được thực hiện trên giấy. Sau quyết định biên chế, chiến hạm này sẽ chuyển sang hoạt động bình thường,

USS Tripoli là tàu chiến cỡ lớn đầu tiên được Mỹ biên chế cho lực lượng Hải quân kể từ sau tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford năm 2017

USS Tripoli được giao cho Hải quân chạy thử vào tháng 2. Đây là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công America, được đóng từ năm 2014. Theo lịch trình dự kiến, USS Tripoli sẽ di chuyển đến cảng San Diego, bang California, vào cuối năm nay.

Hải quân Mỹ biên chế tàu đổ bộ USS Tripoli thứ hai. (Ảnh: US Navy)

Hải quân Mỹ biên chế tàu đổ bộ USS Tripoli thứ hai. (Ảnh: US Navy)

Quân đội Mỹ biên chế tàu USS Tripoli trong bối cảnh Hải quân nước này chưa dập tắt được đám cháy trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard. Tàu USS Bonhomme Richard bắt đầu cháy hôm 12/7, khiến cho tàu này bị hư hỏng nặng, có thể bị loại khỏi biên chế của lực lượng Hải quân.

Tàu USS Tripoli tập trung chính vào năng lực đổ bộ, tác chiến đường không. Khoang chứa may bay của tàu USS Tripoli rộng, cùng kho chứa vũ khí và nhiên liệu cỡ lớn để phục vụ cho lực lượng tiêm kích.

Tàu USS Tripoli dài 257 m, rộng 32 m, có lượng giãn nước gần 46.000 tấn, thủy thủ đoàn 1.100 người và có thể mang theo gần 1.700 lính thủy đánh bộ.

USS Tripoli có thể mang theo trực thăng MV-22B, tiêm kích tàng hình F-35B, trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K, trực thăng tấn công hoặc đa năng AH-1Z và UH-1Y, cùng 2 trực thăng MH-60S phục vụ cứu hộ cứu nạn.

Kông Anh (Nguồn: USNI)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-quan-my-bien-che-them-tau-do-bo-uss-tripoli-ar557998.html