Hải quân Malaysia nhận tàu tuần tra mới: Bất ngờ nguồn gốc xuất xứ

Hải quân Malaysia vừa nhận những tàu tuần tra ven bờ đầu tiên do Trung Quốc sản xuất dưới sự phối hợp của lực lượng này.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2019, Hải quân Malaysia đã cho hạ thủy những tàu tuần tra đầu tiên thuộc lớp Keris. Đây là loại tàu tuần tra ven bờ cỡ nhỏ do Hải quân Malaysia kết hợp cùng Hải quân Trung Quốc nghiên cứu, hoàn thiện. Nguồn ảnh: QQ.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2019, Hải quân Malaysia đã cho hạ thủy những tàu tuần tra đầu tiên thuộc lớp Keris. Đây là loại tàu tuần tra ven bờ cỡ nhỏ do Hải quân Malaysia kết hợp cùng Hải quân Trung Quốc nghiên cứu, hoàn thiện. Nguồn ảnh: QQ.

Theo các nguồn tin được truyền thông địa phương đăng tải, Lực lượng Hải quân Malaysia sẽ có tối đa bốn tàu tuần tra loại này trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ.

Trong số đó, có hai tàu sẽ do Trung Quốc đóng và hai tàu còn lại được Quân đội Malaysia tự đóng dựa trên sự chuyển giao công nghệ của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.

Với vai trò là một tàu tuần tra ven bờ, các tàu lớp Keris dường như sẽ chỉ được trang bị hỏa lực duy nhất đó là pháo 30mm H/PJ-17. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị radar tìm kiếm SR-47AG cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực HEOS-100 hoặc HEOS-300 tùy theo các lô sản xuất khác nhau. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu có độ giãn nước tối đa chỉ 780 tấn, dài 69 mét, lườn rộng 9 mét và có mớm nước 2,6 mét. Theo lý thuyết, các tàu chiến đấu ven bờ lớp Keris có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 24 hải lý giờ - tương đương 44 km/h. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu có biên chế 45 người trong đó có 8 sĩ quan chỉ huy và 37 thủy thủ đoàn, dự trữ hành trình tối đa của Keris là 15 ngày hoạt động liên tục hoặc 3700 km hành trình. Nguồn ảnh: QQ.

Hiện tại, hai tàu đã hoàn thiện được Hải quân Malaysia đánh số thân 111 và 112. Hai tàu còn lại dự kiến sẽ được hạ thủy trong năm 2020 này. Nguồn ảnh: QQ.

Trong quá khứ tàu chiến đấu ven bờ Keris từng gây bất ngờ khi có nhiều thông tin cho biết Malaysia sẽ thử nghiệm lắp đặt pháo H/PJ-26 của Trung Quốc lên tàu. Tuy nhiên, thực tế thì tàu chỉ được trang bị pháo H/PJ-17. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của Hải quân Malaysia.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hai-quan-malaysia-nhan-tau-tuan-tra-moi-bat-ngo-nguon-goc-xuat-xu-1326766.html