Hải quan Lào Cai bắt giữ hơn 26.000 khẩu trang trên đường xuất lậu sang Trung Quốc

Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Lào Cai) vừa bắt giữ 2 vụ xuất lậu khẩu trang với tang vật thu giữ hơn 26.000 chiếc.

Một trong 2 đối tượng vi phạm và tang vật.

Sáng 4/2, lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan cho biết, 2 vụ việc cùng được phát hiện vào tối qua (ngày 3/2), tại khu vực bờ kè sông Nậm Thi thuộc Tổ 10, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Vụ thứ nhất, khoảng 20 giờ ngày 3/2, Tổ công tác của Đội Kiểm soát hải quan chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Lào Cai), Trạm Biên phòng Phố Tèo phát hiện, bắt giữ 5 thùng carton, chứa 12.250 chiếc khẩu trang. Chủ sở hữu là Ngô Thị Hương (trú tại thị trấn Yên lạch, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Hàng hóa không có chứng nhận kiểm định y tế của cơ quan chức năng.

Tiếp đó, vào 23 giờ ngày 3/2, Tổ công tác của Đội Kiểm soát hải quan chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Lào Cai), Trạm Biên phòng Phố Tèo và Đội An ninh (Công an TP Lào Cai) phát hiện, bắt giữ 7 thùng carton, chứa 13.850 chiếc khẩu trang.

Chủ số hàng là Nguyễn Thị Quyên (trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai). Hàng hóa không có chứng nhận kiểm định y tế của cơ quan chức năng.

Tang vật vi phạm.

Như vậy, tổng cộng 2 vụ việc nêu trên lực lượng chức năng bắt giữ 26.100 khẩu trang được các đối tượng có hành vi định xuất lậu sang Trung Quốc.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận mua gom trong nội địa để xuất lậu sang Trung Quốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Theo Cục Hải quan Lào Cai, trước diễn biến phức của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, và thực tế địa phương có đường biên giới với Trung Quốc dài, đơn vị xác định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh là hết sức cấp bách.

Một trong các biện pháp được đơn vị đẩy mạnh thực hiện là tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã, hàng hóa qua biên giới.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-lao-cai-bat-giu-hon-26000-khau-trang-tren-duong-xuat-lau-sang-trung-quoc-119526.html