Hải quan Lạng Sơn: 1 tuần bắt 8 vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Từ ngày 5 đến 12/8, Hải quan Lạng Sơn đã bắt 8 vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới, thu giữ số lượng lớn hàng tiêu dùng do Trung Quốc sản xuất.

Gia cầm giống bị thu giữ. Ảnh: H.Nụ

Ngày 5/8, trong khi tuần tra kiểm soát tại đường mòn 386 xã Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển 20 cái máy xay sinh tố; 33 cái máy sấy nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ngày 6/8, trong khi tuần tra kiểm soát tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Tổ công tác cũng đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển 10 bàn học sinh, 50 lọ nước tẩy rửa xoong nồi, 50 bình đựng nước cách nhiệt và 30 máy sấy tóc.

Ngày 7/8, Đội Kiểm soát Hải quan tiếp tục phát hiện 2 vụ, bắt giữ 20 ổ cắm điện có dây, 25 thùng giấy thơm đóng gói và 5 xe thăng bằng trẻ em do Trung Quốc sản xuất.

Gần đây nhất, ngày 12/8 tại khu vực bãi đất trống gần mốc 1229 khu vực cửa khẩu Chi Ma, địa phận xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã triển khai ngăn chặn bắt giữ, phát hiện và bắt giữ 1.900 con gà con từ Trung Quốc vào Việt Nam đang trong tình trạng ủ rũ, chết.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-lang-son-1-tuan-bat-8-vu-van-chuyen-hang-lau-qua-bien-gioi.aspx