Hải quân, Không quân Nga đối mặt với 'tử thần'

Mỹ tiếp tục bán sát thủ đối không AMRAAM sau vụ JASSM-ER cho Ba Lan – một quyết định khiến cả Hải-Không quân Nga gặp nguy hiểm.

Không lực Mỹ đã ký hợp đồng với công ty Raytheon Missile Co sản xuất tên lửa AMRAAM. Theo thông báo trên trang web của Lầu Năm Góc, việc phân phối vũ khí sẽ được thực hiện ở 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Ba Lan và Nhật Bản. Ngoài tên lửa, Raytheon Missile Co sẽ sản xuất phụ tùng và thiết bị Telemetry. Hợp đồng trị giá 634,2 triệu USD phải hoàn thành trước khi kết thúc tháng 6/2020.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa AMRAAM sẽ được cung cấp cho Hàn Quốc, Ma-rốc, Indonesia, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain, Qatar, cũng như Ba Lan và Nhật Bản - hai quốc gia có biên giới với lãnh thổ Nga.

Việc Mỹ thông qua quyết định bán AMRAAM cho Ba Lan có thể khiến chiến đấu cơ Nga gặp nguy hiểm nếu xảy ra xung đột. Tuy nhiên, chừng đó chưa phải là tất cả những nguy hiểm Nga có thể phải đối đối mặt bời ngay trước khi quyết định bán AMRAAM được thông qua, Mỹ cũng đã đồng ý bán siêu tên lửa chống hạm JASSM-ER cho Ba Lan.

Tên lửa JASSM-ER là biến thể nâng cấp lớn từ hệ thống tên lửa hành trình tấn công tầm xa JASSM được đưa vào sản xuất từ năm 1998. JASSM-ER sử dụng nguyên tắc "bắn và quên" và khả năng miễn dịch với các hệ thống gây nhiễu để có thể tiếp cận và tấn công cả các tàu chiến đối phương.

Tên lửa hoạt động nhờ vào sự dẫn đường của hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, để tìm các mục tiêu quan trọng của đối phương trong suốt hành trình bay. Ở giai đoạn cuối, tên lửa sẽ sử dụng thiết bị dò hồng ngoại để phát hiện chính xác một mục tiêu cụ thể trước khi lao vào tiêu diệt. Biến thể ER có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm đến 926 km.

Với sức mạnh của JASSM-ER, tên lửa này thực sự là cơn ác mộng với nhiều đối thủ. Cùng với việc được Mỹ đồng ý bán hàng loạt vũ khí tối tân, Ba Lan cũng vừa tuyên bố mới lập ra một lực lượng quân sự mới để đối phó với nguy cơ bị láng giềng Nga tấn công.

Lực lượng này với khoảng 53.000 người và được Ba Lan xây dựng theo mô hình Vệ binh Quốc gia của Mỹ, trong đó có cả những dân thường tình nguyện tham gia huấn luyện quân sự để cầm súng khi cần. Tỷ lệ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp sẽ chiếm khoảng 6% - 8% trên tổng số, với vai trò chỉ huy của các đơn vị tình nguyện.

Để thực hiện kế hoạch trên, Ba Lan sẽ phải chi ra khoảng 800 triệu euro trong thời gian xây dựng lực lượng kéo dài 3 năm. Theo Warszawa, đây là bước đi cần thiết để nước này tránh rơi vào tình cảnh "bị xâm chiếm" như những gì đang diễn ra tại miền Đông Ukraine, mà Nga bị cáo buộc can dự sâu sắc. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/hai-quan-khong-quan-nga-doi-mat-voi-tu-than-3394558/