Hải quân Italy đối mặt với nguy cơ bị tấn công tại vùng biển Libya

Ngày 2/8, Tướng Kalifa Haftar, người đứng đầu chính phủ ở Tobruk-Libya ra lệnh cho các lực lượng vũ trang tấn công hỏa lực tàu chiến Italy tham gia hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya.

Tướng Kalifa Haftar. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng ANSA, ngày 2/8, Tướng Kalifa Haftar, người đứng đầu chính phủ tại Tobruk, miền Đông Libya đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang thuộc quyền tấn công bằng hỏa lực các tàu chiến của Italy đang tham gia sứ mệnh hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya.

Mệnh lệnh này của tướng Kalifa Haftar được công bố chỉ sau vài giờ khi Quốc hội tại Tobruk thống nhất việc phản đối chiến dịch của Hải quân Italy.

Italy đã công bố kế hoạch hỗ trợ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya hồi tuần trước tiếp sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni và người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được quốc tế công nhận, ông Fayez Serraj hôm 26/7 vừa qua.

Chiến dịch này nhằm chống lại nạn buôn người và kiểm soát cuộc khủng hoảng nhập cư.

Chính phủ đối lập tại miền Đông Libya của Tướng Kalifa Haftar cho rằng sự hiện diện của tàu hải quân nước ngoài tại đây là "hành vi xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Libya"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/hai-quan-italy-doi-mat-voi-nguy-co-bi-tan-cong-tai-vung-bien-libya/459238.vnp