Hải quân IRGC tiếp nhận nhiều trang thiết bị phòng thủ mới

Ngày 15/7, Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiếp nhận một loạt trang thiết bị mới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ duyệt binh ở Tehran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ duyệt binh ở Tehran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng Tasnim của Iran, Hải quân IRGC đã tiếp nhận các thiết bị được sử dụng để phát hiện, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ khỏi các vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ. Lễ tiếp nhận lô thiết bị mới trên diễn ra ở tỉnh Shiraz, miền Nam Iran.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Iran cũng đang tổ chức một cuộc triển lãm ở Shiraz để phô trương các sản phẩm nội địa được sử dụng trong mục tiêu phòng thủ trong cuộc chiến tranh hiện đại.

Trước đó, IRGC cho biết những "kẻ thù" đang phát động một cuộc chiến tranh toàn diện nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này, trong đó có kết hợp cả yếu tố quân sự, kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa. Trong khi đó, Tehran hiện duy trì năng lực quân sự của mình chủ yếu nhằm mục đích phòng vệ và không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các quốc gia khác.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/hai-quan-irgc-tiep-nhan-nhieu-trang-thiet-bi-phong-thu-moi-20190715224855319.htm