Hải quân Iran chặn tàu chiến Mỹ trên vịnh Ba Tư

Một số tàu hải quân Iran đã chặn một tàu chiến Mỹ đang đi qua vịnh Ba Tư vào hôm qua (26/10) – hãng tin Washington Post cho hay.

Tàu Iran

Theo Washington Post, hai thuyền tấn công thuộc về Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cách tàu U.S.S Essex khoảng 374 mét vào hôm qua.

Trên tàu U.S.S Essex là tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, tướng Joseph Votel. Tuy nhiên, chưa rõ các tàu của IRGC có biết việc này hay không.

Các tàu tấn công của IRGC đã theo tàu Mỹ trong vài phút trước khi rời đi.

Hiện tại tàu U.S.S Essex là tàu chiến lớn nhất của Mỹ triển khai tại khu vực vịnh Ba Tư và Trung Đông.

Mới đây, ba tàu tấn công nhanh của Iran cũng đã chạm trán với tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh khi nó đang hộ tống một nhóm tàu Anh đi qua eo biển Hormuz, gần vịnh Ba Tư.

Cuối tháng 8, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammed Bagheri nói rằng nhờ hải quân của IRGC, “các nước thù địch đã lo ngại trước khi đi qua eo biển Hormuz”.

Hải Yến -Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hai-quan-iran-chan-tau-chien-my-tren-vinh-ba-tu-3960016-d.html