Hải quan Hữu Nghị bắt và tiêu hủy 300 kg sản phẩm từ lợn nhập lậu

Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn, thực hiện kế hoạch tăng cường các biện pháp ngăn chặn buôn bán, nhập khẩu lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Biên phòng bắt và tiêu hủy 300 kg sản phẩm từ lợn nhập lậu.

Lực lượng Hải quan - Biên phòng Hữu Nghị kiểm tra số tang vật.

Lực lượng Hải quan - Biên phòng Hữu Nghị kiểm tra số tang vật.

Chiều ngày 5/3, trong quá trình kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện có một số đối tượng đang lén lút khuân vác nhiều bao tải hàng trên đường mòn Bãi Gianh, thuộc khu vực mốc 1112, địa phận thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng truy bắt, các đối tượng vận chuyển hàng lậu đã bỏ chạy để lại nhiều bao tải hàng hóa.

Qua kiểm tra, số hàng hóa này là mỡ lợn và thịt lợn đã cấp đông, không có nguồn gốc xuất xứ, với tổng trọng lượng trên 300 kg.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ số hàng cho cơ quan kiểm dịch để tiêu hủy theo quy định.

Tuấn Kiệt

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hai-quan-huu-nghi-bat-va-tieu-huy-300-kg-san-pham-tu-lon-nhap-lau-100559.html