Hải quân Hoa Kỳ có tàu 'cục gạch' APL 67 hoạt động như một doanh trại nổi

Con tàu bất thường đã trở thành một phần của Hải quân Mỹ - đây là một doanh trại nổi có sức chứa lớn, theo tạp chí Popular Mechanics.

Về hình dạng, phương tiện mới của Hải quân Mỹ giống một viên gạch và không có vũ khí.

Phương tiện có tên gọi là APL 67 cũng không có các nhà máy điện riêng để có thể di chuyển tự động.

APL 67 được cho là được vận chuyển bằng tàu kéo. Các tác giả của Popular Mechanics viết rằng APL 67 được thiết kế để tạm thời chứa các tàu Hải quân Mỹ khác khi cần thiết (ví dụ: trong quá trình sửa chữa hoặc bảo dưỡng phức tạp).

APL 67 dài 267 mét, rộng 20 mét và có chiều cao trên mực nước tương đương với một tòa nhà bốn tầng tiêu chuẩn.

Doanh trại nổi The APL 67.

"Doanh trại cục gạch" APL 67 có thể chứa đồng thời 56 sĩ quan và 228 thủy thủ của Hải quân Mỹ.

Họ không chỉ cung cấp các cabin rộng rãi, mà còn có các phòng chờ, phòng tập thể dục, tiệm làm tóc, tiệm giặt là và một phòng khám nhỏ.

Giờ đây, doanh trại nổi APL 67 đang thực hiện chuyển tiếp từ Mississippi đến San Diego, từ đó nó sẽ đi đến cảng Yokosuka của Nhật Bản.

Các nhà phân tích của tạp chí Popular Mechanics nhắc nhở rằng chính tại cảng này là nơi đóng quân với số lượng đáng kể của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-quan-hoa-ky-co-tau-cuc-gach-apl-67-hoat-dong-nhu-mot-doanh-trai-noi-d517622.html