Hải quan Hải Phòng tăng thu hơn 7.000 tỷ đồng, cao nhất toàn Ngành Hải quan Hải Phòng tăng thu hơn 7.000 tỷ đồng, cao nhất toàn Ngành

Xét về tổng thu, Hải quan Hải Phòng đứng thứ 2 toàn Ngành (sau Hải quan TPHCM), nhưng xét về con số tăng thêm địa phương này vượt Hải quan TPHCM trở thành đơn vị đứng đầu. (HQ Online) - Xét về tổng thu, Hải quan Hải Phòng đứng thứ 2 toàn Ngành (sau Hải quan TPHCM), nhưng xét về con số tăng thêm địa phương này vượt Hải quan TPHCM trở thành đơn vị đứng đầu.

Tàu chuyên dụng chở ô tô nhập khẩu về cảng Tân Vũ, Hải Phòng (tháng 3/2019) . Ảnh: T.Bình.

Tàu chuyên dụng chở ô tô nhập khẩu về cảng Tân Vũ, Hải Phòng (tháng 3/2019) . Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin sơ bộ cập nhật của Tổng cục Hải quan (từ đầu năm đến 21/4), tổng thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 7.233 tỷ đồng, tương đương 52,81% so với cùng kỳ 2018 (cùng kỳ đạt 13.677 tỷ đồng). Kết quả này đạt 43,98% chỉ tiêu dự toán (47.520 tỷ đồng) và 38.99% chỉ tiêu phấn đấu (53.600 tỷ đồng).

Đáng chú ý, số thu của Hải quan Hải Phòng dù vẫn đứng thứ 2 toàn Ngành nhưng là đơn vị có mức tăng ấn tượng nhất trong số 35 cục hải quan địa phương. Bởi con số tăng thêm tới 7.233 tỷ đồng là lớn nhất trong tất cả các đơn vị hải quan địa phương, vượt hơn so với con số tăng thêm của Hải quan TPHCM đến 1.542 tỷ đồng (Hải quan TPHCM tăng thêm 5.691 tỷ đồng).

Với tốc độ tăng thu ấn tượng, đến cùng thời điểm trên, Hải quan Hải Phòng đóng góp trên 20% vào tổng thu ngân sách toàn Ngành (20.900/103.871 tỷ đồng). Theo quan sát của phóng viên, đây là tỷ lệ đóng góp lớn nhất của Hải quan đất cảng trong nhiều năm gần đây, vì các năm trước con số này thường xoay quanh 17%-18%.

Diễn biến tăng của Hải quan Hải Phòng được ghi nhận đến từ 3 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực gồm: ô tô; sắt thép; máy móc thiết bị. Với kim ngạch lớn, thuế suất cao, 3 nhóm hàng trên mang về nguồn thu rất lớn. Chưa có nhưng phân tích cụ thể nhưng nhìn vào thực tế kim ngạch tăng thêm của 3 nhóm hàng cũng dễ dàng nhận ra, nhất là nhóm hàng ô tô và nhóm hàng máy móc thiết bị.

Liên tiếp trong 3 tháng đầu năm nay, 3 nhóm hàng nhập khẩu nêu trên là những cái tên có mặt trong nhóm có kim ngạch nhập khẩu đạt từ 100 triệu USD trở lên tại Hải quan Hải Phòng.

Trong đó, máy móc thiết bị dẫn đầu về kim ngạch đạt tới gần 1,5 tỷ USD trong cả quý I, tăng 42,3%, tương đương khoảng 440 triệu USD so với cùng kỳ 2018.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất là từ nhóm hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Trong tháng 1, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 116 triệu USD, tăng gần 11 lần so với cùng kỳ 2018. Tháng 2, kim ngạch tiếp tục tăng lên 135 triệu USD, tăng hơn 12 lần so với tháng 2/2018. Tháng 3 dù thấp hơn 2 tháng đầu năm nhưng vẫn đạt 102,8 triệu USD và tăng 149% so với tháng 3 năm 2018.

Diễn biến kim ngạch nhập khẩu ô tô tại Hải quan Hải Phòng những tháng đầu năm 2019 và 2018 (đơn vị tính triệu USD).

Tính chung trong cả quý I, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tại Hải quan Hải Phòng đạt 353,8 triệu USD, tăng khoảng 5 lần so với quý I/2018 (quý I năm ngoái đạt 61,1 triệu USD).

Thực tế, hiện nay, khu vực cảng Hải Phòng và TPHCM cũng là địa bàn nhập khẩu chủ yếu của mặt hàng ô tô nguyên chiếc, trong khi các năm trước có thêm ở cảng Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu) hay cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Đơn cử như trong tháng 3 vừa qua, theo Tổng cục Hải quan, cả nước nhập 9.477 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, với trị giá đạt 190 triệu USD, chiếm 71,5% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cảng TPHCM với 5.355 chiếc và khu vực cảng Hải Phòng với 4.000 chiếc. Riêng 2 khu vực cảng biển này chiếm đến xấp xỉ 99% tổng lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trong tháng 3 của cả nước (9.355/9.477 xe).

Với dòng xe chủ lực thứ 2 là ô tô tải các loại (gồm cả xe bán tải chở người) với khoảng 3.250 chiếc, trị giá đạt 77,1 triệu USD và 100% được nhập tại khu vực cảng Hải Phòng (1.874 xe) và TPHCM (1.376 xe).

Dù đa phần ô tô nguyên chiếc nhập khẩu hiên nay đến từ 2 thị trường Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia được hưởng thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi 0% (theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN –ATIGA), nhưng mặt hàng này vẫn đóng góp số thu lớn từ thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế Giá trị gia tăng.

Nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn thứ 3 tại Hải quan Hải Phòng là sắt thép. Tháng 1, kim ngạch nhóm hàng này đạt 214 triêu USD, tăng 2,3%; tháng 2 đạt 124,7 triệu USD, giảm 18,6%; tháng 3 đạt 225 triệu USD, tăng 17,6%.

Hiện nay, tại Hải quan Hải Phòng cũng như toàn Ngành, nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ hàng hóa nhập khẩu. Cụ thể như ở Cục Hải quan Hải Phòng, tháng 1, kim ngạch hàng nhập khẩu có thuế lên đến 1,762 tỷ USD, trong khi kim ngạch hàng xuất khẩu có thuế chỉ đạt gần 15 triệu USD; tháng 2, kim ngạch nhập khẩu có thuế là 1,149 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng có thuế chỉ là gần 11 triệu USD; tháng 3, kim ngạch nhập khẩu có thuế là 1,64 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng có thuế chỉ là gần 13,5 triệu USD.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hai-quan-hai-phong-tang-thu-hon-7000-ty-dong-cao-nhat-toan-nganh-103730.html