Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển 294 kg ma túy đá

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan trưa nay 17/2, đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển 294 kg ma túy đá.

Theo đó, vào hồi 1 giờ 15 phút sáng ngày 17/2, tại khu vực Cầu Tàu 2, Km 79 Quốc lộ 8A thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng gồm: C04 Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đồng chủ trì phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, một trong 2 đối tượng đã bỏ chạy vào rừng, đối tượng còn lại bị bắt giữ cùng 12 bao tải nghi là ma túy tổng hợp dạng tinh thể đá với tổng trọng lượng 294 kg; 1 ô tô BKS Lào 2645.

Để làm rõ, lực lượng chức năng đã áp tải đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tại đây, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Vangchueyang Briachear, sinh năm 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô ly Khăm Xay (Lào).

Theo lời khai của đối tượng Vangchueyang Briachear thì 12 bao tải là ma túy tổng hợp dạng đá.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng (đối tượng bị còng tay mặc áo đen viền cổ đỏ).

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng (đối tượng bị còng tay mặc áo đen viền cổ đỏ).

Đối tượng Vangchueyang Briachear cũng khai nhận, khoảng 6 giờ ngày 16/2, đối tượng được anh Ku Li (là người Lào) thuê giám sát vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam với tiền công là 100.000 Bath (tiền Thái Lan) và đã ứng 10.000 Bath để đối tượng đi đường chi tiêu.

Tang vật 294 kg ma túy đá được đóng trong 12 bao tải màu xanh.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, đối tượng cùng một người đàn ông đi xe ô tô Huyndai Starex BKS Lào 2645 do người đàn ông kia điều khiển sang Việt Nam. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/2, cả 2 làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nghỉ trong khách sạn tại thị trấn Sơn Tây.

“Đến 1 giờ sáng ngày 17/2, khi chúng tôi đang ngủ thì được biết ma túy đã được vận chuyển sang Việt Nam và đang để cạnh Quốc lộ 8A. Và chúng tôi đã đến địa điểm đó để nhận mà kiếm đếm”, đối tượng Vangchueyang Briachear khai nhận thêm.

Tang vật được lực lượng chức năng niêm phong.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được lực lượng chức năng tạm giữ, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hai-quan-ha-tinh-phoi-hop-bat-giu-mot-doi-tuong-van-chuyen-294-kg-ma-tuy-da-99586.html