Hải quan Hà Tĩnh cảnh báo tác hại của ma túy với người dân Nghi Xuân

Sáng 20/6, tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với huyện Nghi Xuân và các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức mít tinh tuyên truyền phòng chống ma túy trên tuyến biên giới bờ biển và khu vực giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Nguyễn Đình Long cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy đã được cấp ủy đảng Cục Hải quan Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều hình thức và đã thu được những kết quả tích cực. Tình hình tội phạm ma túy được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Trong năm 6 tháng đầu năm 2019, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đã phát hiện, bắt giữ 1 chuyên án và 5 vụ án, bắt 12 đối tượng. Tang vật thu giữ 220 bánh heroin, khoảng 927,664 kg ma túy dạng đá, 76.000 viên hồng phiến,1kg ketamine, 50,9 g MDMA, 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5 ô tô, 1 hộ chiếu, 1 quả lưu đạn, 1 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 sim, 1 xe máy, 2 CMND và 11 ĐTDĐ.. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

CBCC Hải quan Hà Tĩnh phát tờ rơi phòng chống ma túy cho bà con nhân dân. Ảnh: Đức Thiện

CBCC Hải quan Hà Tĩnh phát tờ rơi phòng chống ma túy cho bà con nhân dân. Ảnh: Đức Thiện

Do đó, thông qua lễ mít tinh, lực lượng chức năng đã phát động các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong toàn huyện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về tác hại của ma túy, đồng thời kêu gọi cộng đồng tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ đối tượng nghiện ma túy tái hòa nhập công đồng…Mỗi người dân, mỗi gia đình hãy quan tâm tìm hiểu, nhận thức đầy đủ về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy, để chủ động bảo vệ chính mình và người thân…

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh tặng quà cho các gia đình. Ảnh: Đức Thiện

“Bà con nhân dân trên tuyến bờ biển, khu vực cảng biển cần cảnh giác với các đối tượng xấu, lợi dụng, xúi giục để vận chuyển ma túy, cảnh giác trước mọi thủ đoạn mời chào sử dụng ma túy...”, Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Long nhấn mạnh.

Tại lễ mít tinh Cục Hải quan Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân đã tặng 2 suất quà cho 2 gia đình (mỗi suất 1 triệu đồng) có người nghiện ma túy cai nghiện thành công trên địa bàn xã Xuân Hải.

Sau lễ mít tinh, các lực lượng chức năng cùng 500 đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Xuân Hải diễu hành tuyên truyền về những tác hại, hệ lụy của ma túy đối với con người.

Được biết, nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, ngày 19/6, Hải quan Hà Tĩnh cũng phối hợp với Công an Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền và ký cam kết phòng, chống ma túy.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hai-quan-ha-tinh-canh-bao-tac-hai-cua-ma-tuy-voi-nguoi-dan-nghi-xuan-106830.html