Hải quan Điện Biên phối hợp bắt 18 vụ vận chuyển ma túy

Nửa đầu năm 2020, Hải quan Điện Biên đã phối hợp 18 vụ, với 29 đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật bắt giữ hôm 25/5.

Hai đối tượng cùng tang vật bắt giữ hôm 25/5.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 13 kg heroin, 62.600 viên ma túy tổng hợp, cùng 20 chiếc điện thoại di động, 7 chiếc xe máy.

Điển hình là ngày 22/5, lực lượng chức năng gồm Phòng PC 04, Công an Sơn La; Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên); Công an xã Chiềng Ngần, TP Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực bản Púng, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La, tỉnh Sơn La phát hiện 2 đối tượng là Hàng A Vàng và Giàng A Tú vậm chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, ngày 18/5, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) phối hợp cùng Phòng PC04 Công an tỉnh Sơn La; Công an Sốp Cộp, Công an huyện Sông Mã làm nhiệm vụ tại khu vực Bản Hợp Tiến, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phát hiện một đối tượng nam giới có tên là Tráng Láo Dua đứng cạnh đường trên tay cầm một túi vải màu nâu có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Tại đây, Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong túi vải của Dua có chứa 100 túi nilon (80 túi nilon màu xanh, 20 túi nilon màu hồng), chứa tổng số 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy do Tổng cục Hải quan phát động, Hải quan Điện Biên tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và hậu quả, tác hại của các chất ma túy nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tự giác tố giác tội phạm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn về công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của Bộ Chính trị, Chính phủ và của Bộ Tài chính; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch và công văn về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động vận chuyển ma túy trên các phương tiện vận tải qua cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-dien-bien-phoi-hop-bat-18-vu-van-chuyen-ma-tuy-128043.html