Hải quan, Công an phối hợp xử lý nhiều vụ án ma túy

Công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Công an đang phát huy nhiều hiệu quả, góp phần tích cực vào đấu tranh phòng, chống buôn lậu, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy.

Heroin tang vật và các đối tượng vi phạm trong vụ 80 bánh heroin do Hải quan Hải Phòng phối hợp với lực lượng Công an triệt phá. Ảnh: CTV.

Heroin tang vật và các đối tượng vi phạm trong vụ 80 bánh heroin do Hải quan Hải Phòng phối hợp với lực lượng Công an triệt phá. Ảnh: CTV.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2018, Cơ quan Hải quan và Công an đã phối hợp bắt giữ và xử lý 244 vụ việc với 162 đối tượng. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 12 tỷ 927 triệu đồng.

Trong đó, cơ quan Hải quan chủ trì là 152 vụ với 114 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 8 tỷ 945 triệu đồng.

Vụ việc do Cơ quan Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan là 92 vụ với 48 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 3 tỷ 982 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan Hải quan đã chuyển và kiến nghị cơ quan Công an khởi tố 90 vụ án hình sự.

Cập nhật trong 9 tháng đầu năm 2019, lực lượng kiểm soát Hải quan đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an phát hiện 69 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biện giới, 6 vụ án ma túy với 10 đối tượng.

Cơ quan Hải quan cũng đã chuyển cơ quan Công an kiến nghị khởi tố 64 vụ.

Trong khi đó, lực lượng Công an đã chủ trì, phối hợp với lực lượng kiểm soát Hải quan phát hiện 12 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bắt giữ 8 đối tượng vi phạm; 25 vụ án ma túy, bắt giữ 34 đối tượng…

Trong công tác phối hợp giữa 2 lực lượng, một trong những lĩnh vực điển hình thể hiện hiệu quả cao liên quan đến đầu tranh với tội phạm ma túy.

Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay hàng loạt các vụ án ma túy lớn xuyên quốc gia với tang vật bắt giữ lên đến hàng trăm kg ma túy tổng hợp mỗi vụ và hàng chục, hàng trăm bánh heroin… đã được 2 bên phối hợp đấu tranh triệt phá thành công.

Có thể kể đến như: Ngày 20/3, thực hiện Chuyên án 218 LP, do C04 chủ trì, lực lượng của Hải quan cùng với các lực lượng trong ban chuyên án (Công an, Biên phòng) phá án thành công, bắt giữ 300 kg ma túy đá (tại TP HCM) và các đối tượng chủ chốt có liên quan, đồng thời rà soát nhanh và xác định lô hàng 276 kg ma túy đá đã đi khỏi Việt Nam, và thống nhất trong ban chuyên án cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng Philippines bắt giữ kịp thời.

Tiếp đó, ngày 11/5, Cục Hải quan TPHCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- C04 (Bộ Công an) đồng chủ trì, phối hợp với Đội 6 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các đơn vị thuộc Công an TPHCM và Phòng PC04 Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 4 máy ép bao bì chân không dùng để ép ma túy và hơn 500kg Ketamine, bắt giữ 4 đối tượng tại huyện Bình Chánh (TP HCM).

Gần đây nhất, mở rộng Chuyên án 719 ngày 12/7/2019 của Bộ Công an và theo yêu cầu của Ban chuyên án, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 80 bánh heroin ngày 18/9/2019, tại Nam Định. Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Hải quan Hải Phòng tham gia triệt phá…

Ngoài ra, cơ quan Hải quan và Công an còn phối hợp xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến nhập khẩu phế liệu, động vật hoang dã hay một số vụ việc vi phạm về khoáng sản…

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cong-an-phoi-hop-xu-ly-nhieu-vu-an-ma-tuy-114855.html