Hai quan chức Mỹ từ chức vì vấn dề viện trợ cho Ukraine

Nhà Trắng từng có 2 quan chức phải ra đi, do những bất đồng và lo ngại đối với việc trì hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là thông tin có trong bản ghi lời khai của một quan chức Nhà Trắng khác, và mới được công bố ngày 26/11 trong bối cảnh cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bước sang giai đoạn mới. Trong giai đoạn này, Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ tiến hành các phiên điều trần công khai với sự có mặt của cả Tổng thống Trump và luật sư riêng.

Cụ thể, theo bản ghi lời khai điều trần của ông Mark Sandy, Phó Giám đốc Chương trình an ninh quốc gia và là quan chức duy nhất thuộc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng tham gia điều trần, cho biết hai quan chức làm việc tại bộ phận pháp lý của Văn phòng này đã từ chức để bày tỏ sự bất đồng và thất vọng với việc trì hoãn viện trợ an ninh cho Ukraine. Lời khai của ông Sandy là sự xác nhận đầu tiên về những bất đồng gay gắt tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đối với cách xử lý khoản viện trợ cho Ukraine.

Những thông tin trên được công bố đúng một tuần trước khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tiến hành phiên luận tội công khai đầu tiên trong giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 4/12 tới. Trong phiên điều trần này, Tổng thống Trump và luật sư sẽ có quyền đặt câu hỏi cho những người tham gia điều trần.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ dự kiến sẽ đệ trình báo cáo chi tiết về những sai phạm của Tổng thống Trump sớm nhất vào tuần sau, khi Quốc hội Mỹ nhóm họp trở lại sau kì nghỉ lễ Tạ ơn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hai-quan-chuc-my-tu-chuc-vi-van-de-vien-tro-cho-ukraine