Hai quan chức cấp cao Anh bị tố tấn công tình dục cấp dưới

Một bộ trưởng nội các và một phụ tá cấp cao vẫn tiếp tục làm việc trong chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bất chấp những cáo buộc về quấy rối tình dục.

Hai người phụ nữ cho biết một người trong số họ đã bị tấn công tình dục và người kia bị các chính trị gia sờ soạng, theo Guardian.

“Tôi đã bị tấn công tình dục bởi một người hiện là bộ trưởng nội các. Tôi mới ngoài 20 tuổi và thực sự không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi đã rất say rượu và ông ấy vẫn cho tôi uống thêm”, một phụ nữ nói với chương trình "The Open Secret" của Sky News.

Theo chia sẻ, sau đó cô đi ngủ nhưng “người đàn ông đó đã không để cô yên”. “Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, và tôi nhận thấy điều gì đã xảy ra”, cô nói.

 Số 10 phố Downing là nơi làm việc của nhiều quan chức chính phủ Anh. Ảnh: Shutterstock.

Số 10 phố Downing là nơi làm việc của nhiều quan chức chính phủ Anh. Ảnh: Shutterstock.

Cô đã chia sẻ câu chuyện với đồng nghiệp và nghị sĩ mà bản thân làm việc cùng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Họ đã khuyến khích cô báo cảnh sát.

Tuy nhiên, sau những cuộc thảo luận ban đầu với cảnh sát, cô đã chọn không đi xa hơn và không khiếu nại chính thức với đảng Bảo thủ. "Tôi quá sợ hãi khi bắt đầu quá trình đó và có nguy cơ đưa nó vượt khỏi tầm kiểm soát”, cô nói.

Một cựu trợ lý của đảng Bảo thủ cũng khẳng định cô đã bị một nhân viên cấp cao của số 10 Phố Downing sờ soạng, trước khi ông ta được bổ nhiệm vào một vị trí hàng đầu trong chính phủ.

Người phụ nữ đã phàn nàn nhiều lần về vụ việc, nhưng vị này vẫn giữ được chức vụ. Cô cũng cho biết khi nghe về cáo buộc đó, sếp của người đàn ông trên đã bác bỏ nó với lý do rằng người bị buộc tội "đẹp trai và luôn có phụ nữ tự tìm đến anh ta".

Bà Charlotte Nichols, nghị sĩ đảng Bảo thủ (Warrington North), cho rằng việc khiếu nại có thể cản trở triển vọng nghề nghiệp. Bà Nichols cũng kể rằng bản thân cũng phải đối mặt với hành vi không phù hợp từ một nghị sĩ cấp cao.

Trong khi đó, người phát ngôn của đảng Bảo thủ khẳng định: "Chúng tôi có một quy tắc ứng xử và thủ tục khiếu nại được thiết lập, nơi mọi người có thể tự tin báo cáo khiếu nại. Chúng tôi xem xét mọi khiếu nại một cách nghiêm túc”.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-quan-chuc-cap-cao-anh-bi-to-tan-cong-tinh-duc-cap-duoi-post1351532.html