Hải quan Cầu Treo: Xung kích trên mặt trận phòng chống ma túy

Theo thống kê, năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đã tổ chức triển khai và bắt giữ gần 1 tấn ma túy đá, 133.387 viên ma túy tổng hợp, 282 bánh heroin… Đây được xem là thành tích lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị đạt được trên mặt trận phòng, chống ma túy.

Năm 2019 đã khép lại, trong không khí tấp nập những chuyến hàng cho kịp kế hoạch XNK của các DN hay đoàn hành khách nhập cảnh bắt đầu trở về quê hương đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cùng gia đình, dường như xuân đã về rất gần với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Nhìn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thường ngày ít ai biết rằng, năm 2019, trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tình hình tội phạm về ma túy đã diễn ra hết sức phức tạp.

Máy soi của lực lượng Hải quan phát hiện chiêu thức ngụy trang ma túy trong đồ gỗ tại cửa khẩu Cầu Treo. Ảnh: Đảo Lê.

Máy soi của lực lượng Hải quan phát hiện chiêu thức ngụy trang ma túy trong đồ gỗ tại cửa khẩu Cầu Treo. Ảnh: Đảo Lê.

Thống kê cho thấy, năm 2019, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 18 vụ với 28 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 966,003 kg ma túy dạng đá, 133.387 viên ma túy tổng hợp, 282 bánh heroin và 20 kg cây thuốc phiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, tuy về số vụ án chỉ tăng 6% so với năm 2018 nhưng lượng ma túy bắt giữ được trong năm 2019 lại tăng cao gấp nhiều lần so với năm 2018 cũng như nhiều năm trước đây. Đáng chú ý là số lượng ma túy tổng hợp và ma túy dạng đá tăng đột biến so với năm 2018 (ma túy tổng hợp tăng 892,5% và ma túy dạng đá tăng 1238%). Có thể nói, năm 2019 là năm thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay của đơn vị.

Cũng theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của các lực lượng chức năng ngay từ đầu năm 2019 đã nhận định về việc tuyến biên giới Việt Nam – Lào, đặc biệt là tuyến biên giới Lào với các tỉnh Bắc miền Trung (Việt Nam), trong đó có tuyến Hà Tĩnh - Bolikhamxay (Lào) là tuyến chịu tác động trực tiếp của tình hình sản xuất, mua bán các chất ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”, khi mà những năm gần đây, lực lượng chức năng Việt Nam đánh mạnh ở phía Bắc nên tội phạm ma túy đã chuyển hoạt động về đây.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn che dấu tinh vi như trà trộn, cất giấu ma túy trong hành lý, trong người, hàng hóa cồng kềnh, gia cố các hầm vách trong các phương tiện thường xuyên qua lại cửa khẩu, cắt rừng để vận chuyển các chất ma túy từ Lào vào Việt Nam; hoạt động của các đối tượng hết sức manh động, thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 9.800 viên ma túy ngày 12/12 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Thế Mạnh.

Để kiểm soát chặt tình hình của hoạt động tội phạm này, Chi cục đã bám sát các kế hoạch đề ra cũng như triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiếm soát tất cả các lô hàng XNK, các phương tiện vận tải cũng như hành lý của hành khách XNC. Đồng thời,bố trí CBCC trực 24/24h trên địa bàn quản lý; thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra nắm tình hình hai bên cánh gà cửa khẩu; tăng cường soi chiếu qua máy soi chiếu hành lý và sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện các chất ma túy.

Đặc biệt, Chi cục luôn chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng như Biên phòng, Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan)… nhằm đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, kết hợp chặt chẽ, chung tay ra tạo ra sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy.

Song song với các hoạt động đó, đơn vị cũng hết sức chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân qua lại cửa khẩu và các vùng lân cận hiểu rõ về tác hại của ma túy, vận động mọi người không dùng, không thử các chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào; không bao che, tiếp tay cho tội phạm ma túy; không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy...

Với những kết quả đạt được, đơn vị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân.

Với tình hình dự báo về tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, bước sang năm 2020, đơn vị đang tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

Theo đó, đơn vị tiếp tục phấn đấu, nỗ lực triệt phá nhiều vụ án ma túy, ngăn chặn nhiều đường dây, ổ nhóm ma túy; quyết tâm không để địa bàn quản lý thành điểm nóng về ma túy và chung tay góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cau-treo-xung-kich-tren-mat-tran-phong-chong-ma-tuy-118256.html