Hải quân Canada hạ thủy tàu tuần tra xa bờ HMCS Margaret Brooke

Hải quân Hoàng gia Canada vừa hạ thủy tàu HMCS Margaret Brooke (số hiệu 431), con tàu tuần tra xa bờ thứ hai trong bản hợp đồng đóng mới sáu tàu tuần tra xa bờ của chính phủ nước này với Công ty Halifax thuộc Tập đoàn đóng tàu Irving.

Con tàu đã được chuyển từ nhà máy xuống địa điểm hạ thủy ở vịnh Bedford Basin hôm 8-11. Sau khi được hạ thủy hôm 10-11, HMCS Margaret Brooke đã di chuyển về cầu tàu của công ty Halifax để tiếp tục được hoàn thiện, chuẩn bị cho những chuyến đi biển thử nghiệm trước khi chính thức bàn giao cho Hải quân Hoàng gia Canada vào năm sau.

 Tàu HMCS Margaret Brooke được chuyển đến vị trí hạ thủy. Ảnh: maritime-executive.com

Tàu HMCS Margaret Brooke được chuyển đến vị trí hạ thủy. Ảnh: maritime-executive.com

Các thông số cụ thể của con tàu HMCS Margaret Brooke chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, theo hình ảnh thực tế, HMCS Margaret Brooke được thiết kế lớn hơn tàu HMCS Harry DeWolf hạ thủy tháng 9-2018, con tàu cũng thuộc dự án đóng tàu tuần tra xa bờ đến vùng Bắc Cực của Chính phủ Canada. HMCS Harry DeWolf có chiều dài 97m, rộng 19m, với lượng choán nước 5.800 tấn. Nó có thể chở theo trực thăng Sikorsky CH-148 Cyclone hoặc Bell CH-146 Griffon với thời gian hoạt động liên tục trên biển lên tới 120 ngày. Tàu HMCS Harry DeWolf đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối tại nhà máy của công ty Halifax và sẽ bắt đầu hành trình đi biển thử nghiệm đầu tiên vào cuối tháng 11 này.

Bên trong nhà máy của Halifax, hai con tàu tuần tra xa bờ khác của Hải quân Canada là HMCS Max Bernay và HMCS William Hall cũng đang trong quá trình bắt đầu đóng mới. Theo dự kiến, hai phần chính của tàu HMCS Max Bernay sẽ được hoàn thiện vào đầu năm 2020.

Tàu HMCS Margaret Brooke được hạ thủy thành công trên vịnh Bedford Basin. Ảnh: Navaltoday.com

Việc hạ thủy chiếc thứ hai trong số sáu con tàu tuần tra xa bờ đến vùng Bắc Cực đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược đóng tàu của Canada, đồng thời bổ sung sức mạnh cho các biên đội tàu đang hoạt động của Hải quân Hoàng gia nước này.

Canada đã xây dựng một chiến lược đóng tàu quốc gia với mục tiêu thay thế các biên đội tàu mặt nước đang hoạt động của Hải quân và Cảnh sát biển nước này. Theo các bản hợp đồng dài hạn đã được ký kết, công ty đóng tàu Halifax sẽ hoàn thiện và bàn giao sáu chiếc tàu tuần tra xa bờ cùng 15 tàu chiến đấu mặt nước cho Hải quân Hoàng gia Canada và hai chiếc tàu tuần tra xa bờ cho Cảnh sát biển Canada.

BẢO ANH (Theo Naval News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/hai-quan-canada-ha-thuy-tau-tuan-tra-xa-bo-hmcs-margaret-brooke-599751