Hải quân Australia tăng cường năng lực tác chiến ven bờ

Hải quân Australia và hãng chế tạo nội địa Austal Limited đã ký hợp đồng đóng mới 6 tàu tuần tra lớp Cape trị giá khoảng 210 triệu USD để nâng cấp năng lực tác chiến ven bờ.

Theo đại diện Austal Limited, đây là hợp đồng giá trị lớn nhất của hãng đóng tàu này trong 30 năm qua và là một phần trong kế hoạch đầu tư cho ngành đóng tàu nội địa trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. Hợp đồng mới sẽ giúp Austal Limited và các nhà thầu phụ tạo ra 700 công ăn việc làm trong 4 năm tới.

Quá trình đóng mới các tàu tuần tra lớp Cape sẽ được tiến hành ngay và việc bàn giao sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2021-2023. Các tàu tuần tra lớp Cape mới sẽ được đóng tại cơ sở Austerson's Henderson để thay thế cho các tàu tuần tra cũ lớp Armidale. Chúng có nhiều sửa đổi so với phiên bản cung cấp cho lực lượng Bảo vệ bờ biển và Cảnh sát biển Australia trước đó với hỏa lực và tầm hoạt động rộng hơn.

 Các biến thể của tàu tuần tra lớp Cape dành cho Cảnh sát biển và Hải quân Australia.

Các biến thể của tàu tuần tra lớp Cape dành cho Cảnh sát biển và Hải quân Australia.

Căn cứ vào thông tin được công bố, tàu tuần tra lớp Cape sẽ dài khoảng 60m, thân rộng 10,3m và chiều cao mớn nước khoảng 3m. Với động cơ diesel tăng áp Caterpillar 3516C, tàu tuần tra mới có thể đạt tốc độ tối đa tới 25 hải lý/giờ, khả năng vượt sóng lớn. Khi hoạt động ở dải vận tốc hành trình 12,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động của tàu tuần tra lên tới 4.000 hải lý, dự trữ hành trình 28 ngày. Hỏa lực cơ bản của tàu là các ụ súng máy 12,7mm, nhưng có thể tăng cường hỏa lực hạng nặng tùy theo nhiệm vụ. Hải quân Australia dự kiến sử dụng các tàu tuần tra lớp Cape cho nhiệm vụ tuần tra ven bờ, chống buôn lậu và di cư bất hợp pháp…

Đại diện Austal Limited cho biết, phiên bản tàu tuần tra lớp Cape dành cho Hải quân Australia được chế tạo hoàn thiện hơn các phiên bản trước đó với việc mở rộng khoang chở khách từ 10 lên 32 người và cải thiện điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Không chỉ trang bị cho Hải quân Australia, Austal Limited còn xuất khẩu lớp tàu tuần tra mới tới Trinidad và Tobago với hợp đồng trị giá hơn 80 triệu USD.

Hải quân Australia đang thực hiện chương trình hiện đại hóa hải quân trị giá tới hàng tỷ USD. Phần lớn các hợp đồng đều được cung cấp cho các nhà thầu nội địa của Australia. Động thái này giúp Australia vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo ra nguồn lực để phát triển ngành đóng tàu nội địa.

TUẤN SƠN (theo Breaking Defense)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/hai-quan-australia-tang-cuong-nang-luc-tac-chien-ven-bo-617224