Hải quân Australia hỗ trợ sơ tán người dân do cháy rừng nghiêm trọng

Australia triển khai chiến dịch tiếp cận hàng nghìn người bị mắc kẹt do cháy rừng

(HNMO) - Ngày 3-1-2020, lực lượng hải quân Australia đã được huy động để triển khai các hoạt động sơ tán khoảng 1.000 người dân đang bị mắc kẹt ở bờ biển phía Đông Nam nước này do đợt cháy rừng nghiêm trọng bùng phát ở các bang Victoria và New South Wales.

Ảnh minh họa.

Hai tàu hải quân Australia là Choules và Sycamore đã bắt đầu sơ tán gần 1.000 trong số 4.000 người mắc kẹt trên một bãi biển ở thị trấn Mallacoota bị cô lập ở khu vực Đông Nam. Đây là biện pháp cần thiết bởi tất cả các con đường đều đã bị chặn và tàu thuyền hay máy bay là giải pháp duy nhất giúp nhà chức trách giải cứu người dân.

Các quan chức bang Victoria đã kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức sau khi tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên được ban bố tại khu vực này. Hàng chục nghìn khách du lịch cũng được yêu cầu rời khỏi các công viên quốc gia và khu du lịch ven biển phía Nam bang New South Wales và các khu vực phía Đông của bang Victoria khi nhiệt độ tăng lên tới 40 độ C trong thời điểm cao điểm của kỳ nghỉ hè.

Tổng cộng 8 người đã thiệt mạng do hỏa hoạn tại bang New South Wales và 2 người thiệt mạng trong các vụ cháy ở Victoria, trong khi 28 người khác vẫn đang mất tích. Các vụ cháy đã thiêu rụi hơn 4 triệu hécta đất rừng và phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà, trong đó có 449 ngôi nhà bị phá hủy ở bờ biển phía Nam chỉ trong tuần này. Hơn 50.000 người phải sống trong cảnh mất điện và một số thị trấn rơi vào tình trạng thiếu nước sạch.

Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã kêu gọi người dân bình tĩnh trước tình trạng hỏa hoạn lan rộng. Chính phủ của ông S.Morrison từ lâu đã hứng chịu làn sóng chỉ trích vì không làm hết trách nhiệm để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, vốn là nguyên nhân gây ra hạn hán và hỏa hoạn ở quốc gia này.

Trong khi đó, Chính phủ New Zealand cho biết sẽ gửi thêm lính cứu hỏa vào tuần tới để giúp đỡ quốc gia láng giềng ứng phó với những đợt cháy rừng vượt tầm kiểm soát. Kể từ tháng 10-2019, nước này đã triển khai 157 lính cứu hỏa tới Australia. Khói mù đã lan từ các đám cháy ở Đông Nam Australia sang đảo Bắc và đảo Nam của New Zealand.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/954578/hai-quan-australia-ho-tro-so-tan-nguoi-dan-do-chay-rung-nghiem-trong