Hải quân Ấn Độ tiến hành diễn tập phòng thủ bờ biển lớn nhất 'chưa có tiền lệ'

Hải quân Ấn Độ ngày 22/1 đã tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ bờ biển lớn nhất từ trước tới nay nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực duyên hải sau 1 thập kỷ xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 26/11 ở Mumbai.

Một thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ, cuộc diễn tập mang tên Cảnh giác Trên biển (Sea Vigil), bao quát toàn bộ 7.516,6 km đường bờ biển của Ấn Độ và liên quan đến tất cả 13 bang duyên hải, nhằm đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp được triển khai kể từ sau vụ khủng bố 26/11.

Hải quân Ấn Độ ngày 22/1 đã tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ bờ biển lớn nhất từ trước tới nay nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực duyên hải sau 1 thập kỷ xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 26/11 ở Mumbai.

Thông cáo có đoạn, cuộc diễn tập đồng thời nhằm kích hoạt cơ chế an ninh duyên hải ở các bang và vùng lãnh thổ liên bang, qua đó sẽ giúp đánh giá thực tế những điểm mạnh và điểm yếu về khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển của Ấn Độ.

Thông cáo nhấn mạnh, cuộc diễn tập là chưa từng có tiền lệ xét về phạm vi địa lý, số lượng các đơn vị tham gia và cả những mục tiêu cần thực hiện.

(theo Times of India)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hai-quan-an-do-tien-hanh-dien-tap-phong-thu-bo-bien-lon-nhat-chua-co-tien-le-86117.html