Hải quân Ấn Độ cảnh giác với Trung Quốc

Ấn Độ đã phải xem xét lại hoạt động của Trung Quốc một cách thận trọng hơn ở khu vực biển Ấn Độ Dương.

Hải quân Trung Quốc đang duy trì sự hiện diện ở Ấn Độ Dương chủ yếu là để hỗ trợ các hoạt động chống buôn lậu tại Vịnh Aden. Tuy nhiên, kể từ tháng 10 năm nay, khi một tàu ngầm Trung Quốc bị phát hiện, Ấn Độ đã phải xem xét lại hoạt động của Trung Quốc một cách thận trọng hơn.

Hồi tháng 10, Hải quân Ấn Độ đã phát hiện và theo dõi một tàu ngầm Trung Quốc đi vào hoạt động ở Ấn Độ Dương trong một tháng, Đô đốc Hải quân Sunil Lanba cho biết hôm thứ Hai.

“Ấn Độ đã theo dõi một tàu ngầm Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương. Tàu này lưu lại trong một tháng và bây giờ đã quay trở lại về Trung Quốc”, Đô đốc Sunil Lanba nói trong một cuộc họp báo ở New Delhi.

Đến nay, chính quyền Trung Quốc đã không có bất kỳ bình luận chính thức nào về tuyên bố của người đứng đầu Hải quân Ấn Độ.

Đô đốc Hải quân Ấn Độ, Sunil Lanba

Người Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đã triển khai tàu ngầm loại 039A Yuan ở Ấn Độ Dương lần đầu tiên kể từ vụ Doklam năm ngoái, khi quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tham gia vào một cuộc tranh chấp tại khu vực ngã ba tranh chấp giữa Ấn Độ, Bhutan, và Trung Quốc khi một công ty Trung Quốc bị cáo buộc đang tiến hành một cuộc khảo sát ở khu vực trên.

Đô đốc Lanba nói thêm rằng, có khoảng từ sáu đến tám tàu hải quân cả PLA thường trực ở Ấn Độ Dương.

Mặc dù hiện tại số lượng tàu chiến Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương chỉ bằng một nửa con số 14 khi xảy ra vụ Doklam năm ngoái, nhưng Hải quân vẫn tiếp tục duy trì triển khai 50 tàu cho nhiệm vụ giám sát và đảm bảo an toàn cho khu vực biển của Ấn Độ.

Hải quân Ấn Độ ở vị trí thống trị trong khu vực biển Ấn Độ Dương, Đô đốc Lanba khẳng định trước giới truyền thông.

“Chúng tôi có ưu thế vượt trội so với Pakistan trên biển. Trong trường hợp của Trung Quốc, sự cân bằng quyền lực ở Ấn Độ Dương nghiêng về phía chúng ta.”, Đô đốc Lanba nói thêm.

Trong khi đó, để tăng cường sức mạnh của Hải quân, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt mua một số lượng lớn tàu và máy bay chiến đấu.

“Chính phủ đã phê duyệt 56 tàu mặt nước và 32 tàu ngầm. Một số sẽ thay thế hạm đội hiện tại bao gồm các tàu mới như chiến hạm, tàu ngầm, và tàu quét mìn”, Đô đốc Lanba nói. Đô đốc Lanba cũng cho biết thêm rằng để hoàn thành kế hoạch trên Ấn Độ sẽ phải mất một thập kỷ.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/hai-quan-an-do-canh-giac-voi-trung-quoc-3370348/