Hai quả rocket rơi xuống sân bay Baghdad, Mỹ cảnh giác cao độ

Các cuộc tấn công bằng rocket đã nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, nằm bên trong Khu Xanh được bảo vệ kiên cố.

Sân bay Baghdad.

Sân bay Baghdad.

Hai quả rocket đã rơi xuống sân bay Baghdad, Iraq gần các khu vực đóng quân của Mỹ vào sáng sớm hôm 16/6 theo giờ địa phương, tờ Sputnik đưa tin.

Một số báo cáo cho thấy, rocket rơi gần Trung tâm hỗ trợ ngoại giao Baghdad, nơi có các nhân viên trong liên minh Mỹ hoạt động.

Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ thương vong nào, mặc dù có một số thông tin cho biết, không quân Mỹ đã có phản ứng ở Baghdad sau khi sự việc xảy ra.

Các cuộc tấn công bằng rocket thường xuyên nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, nằm bên trong Khu Xanh được bảo vệ kiên cố. Căng thẳng trong khu vực đã tăng cao kể từ sau cái chết của tướng Iran Qasem Soleimani trong cuộc không kích ám sát của Mỹ vào ngày 3/1 tại Baghdad.

Mỹ đã nhiều lần biện minh cho việc ám sát tướng Soleimani bằng cách, cáo buộc nhân vật này đứng sau vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Kirkuk ở Iraq vào ngày 27/12/2019. Vụ tấn công khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và một số quân nhân bị thương.

Đáp lại, Iran đã mở cuộc tấn công trả đũa vào căn cứ Mỹ ở Iraq nhưng không gây ra thương vong.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-qua-rocket-roi-xuong-san-bay-baghdad-my-canh-giac-cao-do-a478968.html