Hai phụ nữ bán đồ lưu niệm dàn dựng móc túi du khách ở Hồ Gươm

Thấy chiếc ví của nam du khách để sơ hở trong túi đeo chéo, Thuần liền ra mời hai người khách mua quạt, đánh lạc hướng họ để Nga áp sát móc trộm.

Ngày 27/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt Tào Thị Thuần (31 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (20 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nga (trái) và Thuần tại cơ quan công an.

Theo cảnh sát, Nga và Thuần cùng đi bán thiệp du lịch, quạt vải ở khu vực bờ hồ Gươm. Khoảng 12h30 ngày 18/8, thấy hai người khách nước ngoài đi bộ, Nga mời mua thiệp song bị từ chối.

Thấy chiếc ví của nam du khách để sơ hở trong túi đeo chéo, Nga bảo với Thuần: “Chị ra mời đi để em móc”. Thuần tiếp tục ra mời hai người khách mua quạt, đánh lạc hướng họ để Nga áp sát móc trộm.

Số tiền lấy được hơn 7 triệu đồng ở trong ví, hai "nữ quái" chia nhau. Một tuần sau khi nạn nhân trình báo, cảnh sát đã điều tra ra thủ phạm.

Việt Dũng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/hai-phu-nu-ban-do-luu-niem-dan-dung-moc-tui-du-khach-o-ho-guom-15120.html