Hải Phòng: Xô xát với anh trai, người em bị đánh tử vong

Lãnh đạo xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát giữa hai anh em ruột khiến người em tử vong tại chỗ do vỡ hộp sọ.

Theo đó, sự việc vào khoảng 6h10 ngày 6/11, tại nhà Nguyễn Văn Thắng (SN 1983, trú tại thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng ). Thời điểm này, Thắng đang chuẩn bị đi làm thì em trai là N.V.V. cầm xẻng đuổi đánh. Thắng đã dùng gậy để tự vệ. Trong lúc xô xát, Thắng đã đập 6 nhát vào đầu V., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Sau khi V. tử vong, Công an huyện An Lão đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thắng, chuyển hồ sơ để phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ tội danh, xử lý theo luật định.

Nhà Nguyễn Văn Thắng, nơi xảy ra vụ việc

Được biết, nhiều năm nay, V. không sinh sống ở địa phương. Thời gian gần đây, V. mới trở về nhà sống cùng gia đình anh trai nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với Thắng. Đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6/11, trước khi xảy ra sự việc trên, V. còn ra giữa cánh đồng làng đốt lửa la hét khiến người dân mất ngủ.

Ông Văn Đức Thặng – Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết, cách đây nhiều năm, bố của anh em Thắng và V. là ông Lệnh đã dùng gạch sát hại vợ và 2 con gái. Ông Lệnh cũng được coi là người có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

Có thể do lường trước được bệnh tình của em trai, cách đây mấy ngày, Thắng đã chở vợ con về quê ngoại ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để tạm lánh. Nhà Thắng đang trong quá trình xây mới hoàn thiện, nhưng V. thường xuyên gây sự với nhóm thợ hồ.

Nguyễn Dịu

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/hai-phong-xo-xat-voi-anh-trai-nguoi-em-bi-danh-tu-vong-7220.html