Hải Phòng: Vừa ra tù, 2 đối tượng lại bị bắt vì trộm hàng loạt xe máy

Vừa mãn hạn tù, thiếu tiền ăn chơi, 2 đối tượng rủ nhau trộm cắp xe máy. Mục tiêu của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của các hộ gia đình để thực hiện hành vi trộm cắp.

Thiếu tiền ăn chơi, 2 đối tượng đã rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Ảnh minh họa

Thiếu tiền ăn chơi, 2 đối tượng đã rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Ảnh minh họa

Ngày 23/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết mới đây, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Nhật (SN 1991, trú tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) và Phạm Văn Thức (SN 1987, trú tại phường Hà Lầm, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của quần chúng về việc từ ngày 6 đến ngày 20/10/2018, trên địa bàn huyện Kiến Thụy liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 6/10/2018, tại khu vực trước cửa xưởng may Hồng Quân thuộc địa phận thôn Xuân La (xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) người dân phát hiện thanh niên lạ mặt điều khiển xe Wave (không rõ BKS), nhân lúc vắng người đã trộm cắp chiếc xe mô tô BKS: 15L1 – 059.99 của anh Lưu Đức Trường (trú tại tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng, Dương Kinh).

Với cùng thủ đoạn, khoảng 12h ngày 20/10/2018, tại đoạn đường qua xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy) xảy ra vụ trộm cắp tài sản của gia đình chị Phạm Hồng Nguyên khi chị này sơ ý để chiếc xe mô tô BKS: 16K2 - 9712 trước cửa nhà một người quen.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kiến Thụy tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng thấy nổi lên 2 đối tượng Đoàn Văn Nhật và Phạm Văn Thức. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Nhật và Thức đều là đối tượng nghiện hút lâu năm, lại không có nghề nghiệp ổn định, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính.

Riêng bản thân Thức từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Trong khi đó, Nhật cũng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Quá trình trích xuất camera an ninh do người dân cung cấp, trinh sát cũng xác định Nhật và Thức có nhiều điểm trùng khớp với 2 nam thanh niên tại hiện trường nên đã tiến hành triệu tập 2 đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của các đối tương. Do vừa mãn hạn tù, không có tiền ăn chơi tiêu xài nên cả 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau mò sang địa bàn huyện Kiến Thụy để trộm cắp tài sản.

Đấu tranh mở rộng án, cơ quan điều tra còn làm rõ các đối tượng còn cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể: vào các ngày 23/9/2018, 2 đối tượng trộm cắp chiếc xe máy mang BKS: 16M7 - 6162 của anh Vũ Văn Kha (trú tại thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng).

Ngày 9/10/2018, các đối tượng trộm cắp 1 ví tiền của chị Bùi Thị Diễm Hương (trú tại thôn Nhân Trai, xã Đại Hà).

Ngày 13/10/2018, Nhật và Thức tiếp tục gây ra vụ trộm 1 xe mô tô BKS: 16N4 - 3777 của chị Trịnh Thị Thủy Trang (trú tại thôn Tân Linh, xã Minh Tân).

Xem thêm:

Hải Phòng: Người phụ nữ giết chồng phi tang rồi loan báo tin mất tích

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-phong-vua-ra-tu-2-doi-tuong-lai-bi-bat-vi-trom-hang-loat-xe-may-59811-5.html