Hải Phòng vào câu lạc bộ xuất khẩu 'chục tỷ USD'

Cập nhật hết tháng 11 của Tổng cục Hải quan cho thấy có 7 tỉnh, thành phố đạt kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, tăng thêm 1 địa phương so với cùng kỳ 2017.

Kết quả xuất khẩu 11 tháng năm 2018 và 2017 của 7 địa phương dẫn đầu.

Kết quả xuất khẩu 11 tháng năm 2018 và 2017 của 7 địa phương dẫn đầu.

Hải Phòng là địa phương mới góp mặt với kim ngạch xuất khẩu đạt 10,53 tỷ USD. Tăng trưởng xuất khẩu của thành phố cảng có sự bứt phá mạnh mẽ so với cùng kỳ 2017, với con số tăng thêm đến hơn 3 tỷ USD (tương đương gần 42,3%).

Trong các địa phương xuất khẩu “chục tỷ USD”, Bắc Ninh cũng có sự tăng trưởng ấn tượng với con số tuyệt đối lớn nhất trong các tỉnh, thành trọng điểm.

Cụ thể, hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 34,348 tỷ USD, tăng gần 6,5 tỷ USD (tương đương tốc độ tăng gần 23,2%). Kết quả này giúp Bắc Ninh tiếp tục vững vàng ở ngôi vị số 2 và tiến sát TPHCM về kim ngạch (chỉ còn cách địa phương dẫn đầu 368 triệu USD).

Trong khi đó, TPHCM tiếp tục giữ vị trí số một về xuất khẩu với kim ngạch đạt 34,716 tỷ USD. Các địa phương còn lại là Thái Nguyên (22,58 tỷ USD); Bình Dương (21,867 tỷ USD); Đồng Nai (16,796 tỷ USD); Hà Nội (12,723 tỷ USD).

Trong 7 địa phương kể trên, TPHCM và Hà Nội bị thâm hụt thương mại trong khi các tỉnh, thành còn lại xuất siêu. Việc nhập siêu của Hà Nội và TPHCM là dễ hiểu vì đây là những đầu mối nhập khẩu hàng hóa lớn bậc nhất cả nước, nhất là hàng tiêu dung trị giá lớn.

Trong một thông tin liên quan, theo Tổng cục Hải quan, một số cục hải quan địa phương đạt mức kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất trong 11 tháng năm 2018 và tăng cao so với năm 2017, Cục Hải quan Bắc Ninh (quản lý địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang-PV) đứng vị trí số 1.

Cụ thể, hết tháng 11, Cục Hải quan Bắc Ninh giải quyết thủ tục cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch 110,07 tỷ USD, tăng 8,4%.

Tiếp đến là Cục Hải quan TPHCM đạt 96,45 tỷ USD, tăng 10,9%; Cục Hải quan Hải Phòng đạt 54,85 tỷ USD, tăng 27,2%; Cục Hải quan Bình Dương đạt 34,2 tỷ USD, tăng 10,8%; Cục Hải quan Đồng Nai đạt 28,8 tỷ USD, tăng 13,2%; Cục Hải quan Hà Nội đạt 26,08 tỷ USD, tăng 5,7%...

Theo baohaiquan.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/hai-phong-vao-cau-lac-bo-xuat-khau-chuc-ty-usd-300765.html