Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai cải thiện vị trí xếp hạng

Sự thiếu vắng hai cầu thủ trụ cột là Mê-lô và Gra-mốt Ku-ta-gi do bị thẻ đỏ ở vòng đấu trước và cũng chẳng còn động lực thi đấu để bứt phá lên tốp đầu do không đủ điểm khi giải chỉ còn hai vòng đấu nữa, đội SHB Ðà Nẵng đã để đội Hải Phòng thắng cách biệt 2-0 trên sân Lạch Tray chiều 4-11.

Tận dụng những bất lợi về đội hình và tâm lý thi đấu của đội bóng sông Hàn, đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình chơi tiến công ngay từ đầu với hy vọng kiếm ba điểm để lọt vào tốp ba đội dẫn đầu. Không phải chờ đợi nhiều, các chân sút của Hải Phòng như Xtê-vân và Pha-gan đã liên tục đột phá và tung ra nhiều cú sút về phía khung thành đối phương. Phút 17, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số do Pha-gan lập công với cú sút bóng chéo góc chính xác. Khi hiệp một chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là kết thúc, Xtê-vân có pha bật lên đánh đầu, ghi bàn thắng thứ hai cho đội bóng đất cảng. Ðây cũng là tỷ số chung cuộc cho dù có cả một hiệp hai và đội chủ nhà tạo dựng được khá nhiều cơ hội khác, song một chút thiếu may mắn và khả năng dứt điểm còn yếu nên Hải Phòng đã không thể có thêm bàn thắng.

* Ở trận đấu muộn tối qua, đội Hoàng Anh Gia Lai đã có trận thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại đội Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-1.

Mặc dù trời mưa khiến mặt sân trơn trượt, song cầu thủ cả hai đội đều vào trận đầy quyết tâm với nhiều pha bóng tiến công khá hấp dẫn. Trong hiệp một, đội khách thi đấu có phần nhỉnh hơn khi Công Phượng, Văn Thanh chơi bóng linh hoạt, cơ động phối hợp từ nhiều hướng để đột phá hàng phòng ngự của Sài Gòn FC. Phải đợi đến phút 58, đội khách mới có thể mở được tỷ số khi Công Phượng thực hiện cú treo bóng vào trước khung thành để Minh Vương bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành. Sau bàn thua, các cầu thủ đội chủ nhà đã nỗ lực triển khai phản công và cũng chỉ mười phút sau đó, Thành Tín đã cân bằng tỷ số 1-1 cho Sài Gòn FC bằng một pha đánh đầu hiểm hóc. Ðến phút 81, lại là một cú đánh đầu mang về chiến thắng 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai do Mô-bi Phê thực hiện sau pha đá phạt góc bên cánh phải của Ngọc Quang. Thời gian còn lại của hiệp hai, đội Sài Gòn cũng có một số cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng không thành công của Hoàng Thiên và Pa-tờ-rích.

* Cũng trong lượt đấu hôm qua của vòng 24 V-League 2017, để thua đội Sông Lam Nghệ An 2-3 trên sân Vinh, đội bóng cuối bảng Long An đã chính thức xuống hạng. Các bàn thắng của cả hai đội đều được thực hiện ở hiệp hai. Cầu thủ ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ là: Văn Ðức ở phút thứ 50, Phúc Tịnh ở phút 87 và Phi Sơn ở phút 89. Trong khi đó, cầu thủ ngoại binh Lu-ít đã tỏa sáng, lập cú đúp cho đội Long An ở các phút 61 và 90.

Chiều tối nay (5-11), trên các sân: Hàng Ðẫy, Cần Thơ và Tam Kỳ sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 24 V-League 2017 giữa các cặp đấu: Hà Nội FC gặp TP Hồ Chí Minh, XSKT Cần Thơ gặp Sanna Khánh Hòa BVN và Quảng Nam gặp Than Quảng Ninh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/34613102-hai-phong-va-hoang-anh-gia-lai-cai-thien-vi-tri-xep-hang.html