Hải Phòng: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

Sáng 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên (Thành phố Hải Phòng) phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Thủy Đường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Cao Xuân Liên tham dự ngày hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Ngày hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Ngày hội.

Xã Thủy Đường nằm ở trung tâm huyện Thủy Nguyên, là một xã thuần nông, kinh doanh và sản xuất. Toàn xã có 4.083 hộ gia đình với 13.637 nhân khẩu. Xã có 2 làng văn hóa, 12 thôn và nhiều dòng họ lớn. Về tôn giáo, xã có Phật giáo và Thiên Chúa giáo, có 3 di tích lịch sử, trong đó có 1 di tích lịch sử cấp Quốc gia và 2 di tích lịch sử thành phố. Xã có 282 gia đình chính sách, 50 hộ nghèo chiếm 1,5%, 102 hộ cận nghèo chiếm 2,5%, số còn lại là nhân dân lao động, cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã nêu cao vai trò trách nhiệm, bám sát chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên, triển khai hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”.

Đến nay, kinh tế của nhân dân phát triển, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao; các gia đình đều thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, trong đó có 1 gia đình văn hóa cấp thành phố; 12 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa cấp huyện và 3.157 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa cấp xã. Qua bình xét năm 2019, xã có 488 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; có 24 hộ gia đình đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc đề nghị UBND xã khen thưởng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trò chuyện cùng các đại biểu dự Ngày hội.

Đặc biệt, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt từ khi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND xã ra mắt mô hình 01/138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”.

Để đưa Thủy Đường trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thủy Đường đã vận động nhân dân thôn Đống Am và thôn Bấc 2 hiến 50m2 đất thổ cư và 2100 m2 đất canh tác, tháo dỡ tường bao, mái tôn; di chuyển cây cối, hoa màu, đóng góp hàng trăm ngày công lao động, cùng với ngân sách địa phương mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ thôn Bấc 2 đi thôn Đống Am với chiều dài là 1.050 m.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trò chuyện cùng bà con tại Ngày hội.

Chia sẻ vui mừng về những kết quả xây dựng và phát triển xã Thủy Đường trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, để đạt được thành công đó chính là sự gắn bó, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư. Cùng với đó cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân; nhân dân ở các thôn luôn đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cộng đồng, chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng xã Thủy Đường phát triển vững mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên nắm chắc những thuận lợi, khó khăn tiếp tục động viên nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội để xây dựng quê hương giàu mạnh và phát triển.

“Tôi hi vọng, trong thời gian tới, huyện Thủy Nguyên sẽ có những bứt phá để trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nhân dân xã Thủy Đường sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, làm tấm gương sáng cho các xã khác noi theo”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn xã Thủy Đường huyện Thủy Nguyên.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tặng quà động viên các hộ gia đình trên địa bàn xã Thủy Đường huyện Thủy Nguyên.

Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi như giao lưu cầu lông, bóng đá, văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho người dân tham gia ngày hội.

Quang cảnh Ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/hai-phong-tung-bung-ngay-hoi-dai-doan-ket-xa-thuy-duong-huyen-thuy-nguyen-tintuc450814