Hải Phòng: Tự nhận mình không đủ năng lực, Chủ tịch UBND xã viết đơn xin từ chức

Do sức khỏe không được tốt, ông Phạm Văn Tốt - Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã có đơn từ chức, xin chuyển công tác khác.

Về việc xin từ chức, ông Phạm Văn Tốt - Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cho biết, sức khỏe của ông yếu, năng lực chuyên môn còn hạn chế, xã Thắng Thủy lại đang trên đường về đích nông thôn mới nên ông nhận thấy không đảm đương nổi nhiệm vụ, nhường cho những người trẻ có năng lực chuyên môn. Vì vậy, cuối tháng 9/2017, ông có đơn xin từ chức gửi cấp trên.

UBND xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Nhưỡng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết, sau khi nhận đơn, Thường vụ Đảng ủy xã Thắng Thủy đã tổ chức họp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời vận động, động viên ông Tốt tại vị. Tuy nhiên, ông Tốt cũng đưa ra những lý do chính đáng.

Xét thấy nhu cầu thực tế tại địa phương, ngày 6/11/2017, HĐND xã Thắng Thủy (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 5 bất thường, thống nhất cho ông Tốt từ chức chức vụ Chủ tịch UBND xã. Đồng thời làm quy trình cho ông Tốt chuyển công tác sang giữ cương vị Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thắng Thủy.

Theo ông Nhưỡng, từ khi ông Tốt đảm nhiệm cương vị Chủ tịch xã, địa phương chưa xảy ra sai phạm. Bản thân ông Tốt luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chưa từng bị kỷ luật. Hơn nữa, trong thời gian lãnh đạo, ông Tốt được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu.

Được biết, ông Phạm Văn Tốt giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy từ ngày 29/5/2015.

Đặng Tưởng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hai-phong-tu-nhan-minh-khong-du-nang-luc-chu-tich-ubnd-xa-viet-don-xin-tu-chuc-7536.html