Hải Phòng: Truy bắt nhóm côn đồ dùng súng bắn một phụ nữ bị thương

Ngày 2.4, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - CATP Hải Phòng - cho biết, đơn vị đang phối hợp với CAQ Ngô Quyền điều tra, làm rõ vụ nổ súng trên địa bàn phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) làm một phụ nữ bị thương.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một đối tượng mặc áo hoa màu xanh sử dụng súng bắn vào một phụ nữ đang ôm con trai, khiến chị này nằm gục xuống đất.

Không dừng lại, đối tượng tiếp tục cầm súng chĩa thẳng về phía nhóm người đối diện và những người đã lui vào phía trong ngôi nhà sát ngõ, tỏ vẻ thách thức.

Trong khi đối tượng này nhăm nhăm tay súng đe dọa mọi người thì nhóm thanh niên đi cùng nhanh chóng lấy xe máy rồi cùng tẩu thoát. Người phụ nữ trúng đạn được mọi người bế đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 13h15 ngày 29.3.2018, Công an quận Ngô Quyền nhận được tin trình báo của anh Nguyễn May Minh (SN 1973, ở số 111/30/313 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về việc: Vào 12h30 cùng ngày, tại nhà anh Minh có 7 đối tượng đến tìm con trai anh là Lê Xuân Tùng (SN 1992).

Tại đây, Tùng có xô xát với nhóm 7 đối tượng trên và chị Trần Thị Thu Hà (SN 1973 - mẹ Tùng), chạy đến can ngăn thì một người trong nhóm 7 đối tượng trên đã nổ súng làm chị bị thương ở chân phải, sau đó cả nhóm bỏ trốn.

Các đối tượng sau đó được xác định gồm: Hoàng Ngọc Vân (SN 1992, ở số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Vũ Tuấn Long (SN 1993, ở số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Anh Mỹ (SN 1993, ở số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc trên cũng được xác định là do xô xát giữa hai học sinh cùng lớp tên Nguyễn Trung Thành và Đức Anh (cùng sinh năm 2007) trong khi đá bóng.

Hiện lực lượng công an đang tập trung truy bắt các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hai-phong-truy-bat-nhom-con-do-dung-sung-ban-mot-phu-nu-bi-thuong-599038.ldo