Hải Phòng: Truy bắt nghi phạm nổ súng bắn người thương tích vì mâu thuẫn

Do mâu thuẫn cá nhân, Tuấn dùng một khẩu súng hoa cải bắn Tuân bị thương vùng cổ, mặt và đầu sau đó bỏ trốn.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn cá nhân. Ảnh minh họa

Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn cá nhân. Ảnh minh họa

Ngày 26/5, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an huyện Tiên Lãng đang kết hợp các đơn vị chức năng tập trung điều tra, truy bắt kẻ nổ súng bắn người tại khu vực cổng bến xe khách Tiên Lãng.

Trước đó, khoảng 22h08 ngày 25/5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng, Hải Phòng (địa chỉ tại Khu 7, thị trấn Tiên Lãng), một đối tượng đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến anh Mai Văn T. (sinh năm 1991, trú tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) bị thương.

Hậu quả, Mai Văn T. bị thương vùng cổ, mặt và đầu. Nạn nhân được người dân xung quanh khu vực bến xe và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Tuấn (SN 1999, trú tại thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng). Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Văn Tuấn và Mai Văn T.

Sau khi gây án, đối tượng Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Lãng kết hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm, tập trung điều tra, truy bắt nghi phạm để xử lý.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/hai-phong-truy-bat-nghi-pham-no-sung-ban-nguoi-thuong-tich-vi-mau-thuan-a324846.html