Hải Phòng trưng bày gần 60 tác phẩm tranh dân gian truyền thống Việt Nam

Ngày 20/1, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề 'Tranh dân gian truyền thống Việt Nam' tại Bảo tàng Hải Phòng nhằm giúp khách tham quan có hiểu biết sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm Tranh.

Các đại biểu tham quan triển lãm Tranh.

Các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này được chọn lọc từ bộ sưu tập mỹ thuật tranh dân gian truyền thống của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với nhiều dòng tranh dân gian nổi tiếng như Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội) và tranh thờ dân tộc Tày, Cao Lan. Các bức tranh thể hiện đề tài sinh hoạt, phản ánh cuộc sống lao động, sản xuất của nhà nông, những phiên chợ quê, ... Ngoài ra còn có các đề tài thờ cúng mang tín ngưỡng, tâm linh, mang ý nghĩa giáo dục nhân cách trong cuộc sống thường ngày.

Những tác phẩm nghệ thuật góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Tranh dân gian truyền thống Việt Nam.

Với đề tài gần gũi, nội dung phong phú được thể hiện qua từng nét vẽ, triển lãm "Tranh dân gian truyền thống Việt Nam" không chỉ mang đến cho người xem cách nhìn tổng thể về nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc mà còn ẩn chứa những nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách trong cuộc sống đời thường. Trong khuôn khổ trưng bày chuyên đề còn có hoạt động trải nghiệm làm tranh Đông Hồ cho khách tham quan, các em học sinh.

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm Tranh.

Triển lãm "Tranh dân gian truyền thống Việt Nam" được trưng bày từ ngày 20/1 đến hết tháng 4/2021 tại Bảo tàng Hải Phòng.

Hồng Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/hai-phong-trung-bay-gan-60-tac-pham-tranh-dan-gian-truyen-thong-viet-nam-d146613.html