Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm chuyên tiêu thụ và trộm cắp tài sản

Công an quận Kiến An vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Ngày ( 8/12) theo thông tin từ lực lượng chức năng Công an quận Kiến An, đơn vị vừa triệt xóa thành công ổ nhóm chuyên tiêu thụ, và trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó lực lượng chức năng nhận được tin trình báo của anh Phạm Đình Công, ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, về việc: Khoảng 12h30 ngày 28/10, chiếc xe máy, hiệu Honda Airblade, BKS: 17B4-381.45, màu xám đen của anh để ở khuôn viên Công ty Xây dựng Nội thất Hà Thành, trụ sở số 99 Hoa Khê, tổ dân phố Lê Duẩn 1, phường Quáng Trữ, đã bị kẻ gian lấy trộm.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - CAQ Kiến An đã xác định thủ phạm gây án là nhóm đối tượng chuyên nghiệp đã gây ra một loạt các vụ trộm cắp tài sản gần đây trên địa bàn quận.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt xóa nhóm trộm cắp cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng chính trong vụ án nhanh chóng bị Ban chuyên án xác định là Trần Trung Toàn, sinh 1987, ở thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng.

Các Đối tượngTrần Trung Toàn, Hoàng Văn Huấn, Nhữ Văn Hào và Vũ Văn Công tại Cơ quan điều tra

Các Đối tượngTrần Trung Toàn, Hoàng Văn Huấn, Nhữ Văn Hào và Vũ Văn Công tại Cơ quan điều tra

Ngày 13/11, Toàn đã đến trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình cùng đồng bọn.

Theo đó, vào trưa 28/10, Toàn đi xe máy hiệu Yamaha Jupiter (chưa rõ BKS) đến nhà Hoàng Văn Huấn, sinh 1989, ở thôn Tỉnh Lạc, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, rủ Huấn đi trộm cắp tài sản. Huấn đồng ý nên trước khi đi đã vào nhà lấy 1 chiếc vam phá khóa đưa cho Toàn.

Sau đó, cả hai chở nhau lang thang khắp các tuyến đường từ huyện Tiên Lãng qua huyện An Lão, ra quận Kiến An rình mò sơ hở của người dân. Đi đến khu vực Công ty Xây dựng Nội thất Hà Thành, thấy bên trong có nhiều xe máy không người trông coi, Toàn liền bảo Huấn đỗ xe bên ngoài cổng, còn hắn trực tiếp đột nhập vào trong. Quan sát thấy không có ai qua lại, Toàn tiến thẳng tới chiếc xe hiệu Honda Airblade, BKS: 17B4-381.45 dựng tại sân của anh Công rồi tiến hành phá khóa.

Tuy nhiên, do không phá được ổ khóa nên hắn đành dắt chiếc xe ra cổng, thấy đồng bọn đã qua cửa an toàn, Huấn liền phi xe đến hỗ trợ việc di chuyển, đẩy được chiếc xe vừa trộm cắp được về đến ngã 3 Cầu Đầm, thị trấn Tiên Lãng thì Toàn bảo Huấn vào quán sửa xe để mở khóa, rồi cả hai cùng phi xe về nhà Huấn, để bán “chiến lợi phẩm” trên lấy tiều tiêu xài, Huấn đã nhờ Nhữ Văn Hào, sinh 1983, ở thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, bán được 7 triệu đồng.

Số tiền trên, Huấn cho Hào 500.000 đồng, còn lại chia đều cho Toàn. Được biết, Toàn đã có 4 tiền án, mới ra tù từ tháng 8/2020 đều về tội trộm cắp tài sản. Từ lời khai của Toàn và các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Kiến An tiếp tục triệu tập Hoàng Văn Huấn.

Tại Cơ quan Công an, Huấn cũng thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên của mình. Ngày 15/11, Nhữ Văn Hào cũng tìm đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - CAQ Kiến An đầu thú, khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, Hào thừa nhận biết chiếc xe nhận bán giúp Huấn là xe trộm cắp, sau khi nhận lời, Hào đã liên lạc với Nguyễn Văn Long, sinh 1994, ở thôn Nam Phong 2, xã Kiến Thiết, để bán, Long đồng ý mua chiếc xe trên và trả cho Hào 10,5 triệu đồng.

Về phần mình thì Hào chỉ đưa lại cho Huấn 7 triệu đồng, khi được triệu tập thì Nguyễn Văn Long cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, sau khi mua lại chiếc xe trên, Long lại để lại chiếc xe với giá 10,5 triệu đồng cho người anh em họ là Vũ Văn Công, sinh 1991, cùng xã Kiến Thiết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Kiến An đã tiến hành thu giữ: 1 xe máy hiệu Honda Airblade không BKS và 1 BKS: 17B4-381.45; tạm giữ 5 đối tượng và tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Trần Trung Toàn và Hoàng Văn Huấn vì tội trộm cắp tài sản; Nhữ Văn Hào, Nguyễn Văn Long và Vũ Văn Công cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Cơ quan Cảnh sát Điều tra - CAQ Kiến An tiếp tục điều tra mở rộng án, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Danh Kiên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hai-phong-triet-pha-o-nhom-chuyen-tieu-thu-va-trom-cap-tai-san-d142791.html