Hải Phòng: Tóm đối tượng trốn truy nã 24 năm khi vừa xuống sân bay

Sau khi can án giết người, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã toàn quốc.

Ngày 5/4, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Sơn Hiệp (SN 1975, thường trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân), sau 24 bỏ trốn và bị truy nã về tội “Giết người”.

Nguyễn Sơn Hiệp. (Ảnh: báo Công lý)

Năm 1994, sau khi can án giết người, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã toàn quốc.

Để thoát cảnh tù tội, Hiệp đã tìm đường trốn sang Anh. Tuy nhiên, mới đây, Hiệp đã bị chính phủ Anh trục xuất về Việt Nam.

Qua công tác rà soát các trường hợp công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) — Công an Hải Phòng nắm được thông tin Hiệp sắp về nước.

Sau đó, Phòng PA72 phối hợp với Phòng CSHS (PC45) - CA TP Hải Phòng gặp gỡ gia đình Hiệp ở Hải Phòng để thuyết phục, vận động đối tượng ra đầu thú, không nên có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Sau khi gia đình Hiệp thuyết phục được đối tượng đầu thú, Công an Hải Phòng đã phối hợp Cục An ninh cửa khẩu, Cục A72 - Bộ Công an tiến hành bắt giữ Hiệp, khi đối tượng về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Duy Khoa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hai-phong-tom-doi-tuong-tron-truy-na-24-nam-khi-vua-xuong-san-bay-d67139.html