Hải Phòng: Toàn cảnh dự án bị đề nghị giảm trừ 19 tỷ đồng

Dự án Làng Việt kiều quốc tế không những bị Kiểm toán Nhà nước đề nghị giảm trừ 19 tỷ đồng mà sau 9 năm, dự án này mới chỉ bắt đầu thi công 1 số hạng mục.

Dự án Làng Việt kiều quốc tế do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Anh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng ngày 7/5/2010 và dự kiến hoàn thành vào quý II năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới chỉ như bắt đầu khởi động xây dựng.

Theo quan sát của PV Kinh tế nông thôn, tại công trường thi công xuất hiện một vài chiếc ô tô chở nguyên vật liệu vào phía trong khu đất của dự án để tiến hành san lấp mặt bằng. Một vài chỗ đã được khoan nhồi cọc bê tông. Trong công trường, số ít công nhân đang tiến hành lu xe nén bằng phần nền, sắp xếp nguyên vật liệu chuẩn bị xây mặt dựng.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi lại:

Bức tường bao ngắn ngay đầu đường Khúc Thừa Dụ (Vĩnh Niệm, Lê Chân) của dự án Làng Việt kiều quốc tế

Lối vào bên trong công trường

Xe tải chở nguyên vật liệu vào khu vực công trường

Chiếc máy xúc đang tiến hành san lấp mặt bằng

Một góc dự án đã được khoan nhồi cọc bê tông

Chiếc xe lu đang làm nhiệm vụ nén chặt đất làm phẳng bề mặt

Chiếc xe lu đang làm nhiệm vụ nén chặt đất làm phẳng bề mặt (nhìn từ xa)

Số ít công nhân đang làm việc bên trong công trường

Sau gần 9 năm triển khai, dự án Làng Việt kiều quốc tế gần như vẫn "nằm im"

Một góc công trường dự án Làng Việt kiều quốc tế nhìn từ cầu Niệm 2

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Ngọc Phượng - Phạm Trang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hai-phong-toan-canh-du-an-bi-de-nghi-giam-tru-19-ty-dong-post22015.html