Hải Phòng: Tổ chức tọa đàm 'Học sinh với văn hóa đọc' hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Ngày 04/4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức tọa đàm về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2019, với chủ đề: 'Học sinh và Văn hóa đọc' - 'Đọc để thay đổi'.

Nhiều nhà sách trưng bày sách nâng cao văn hóa đọc trong học sinh.

Chương trình tọa đàm nhằm triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND TP Hải Phòng về tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Đây là sự kiện trọng tâm được tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn TP Hải Phòng năm 2019, nhằm mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng; Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc, phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa đọc.

Tọa đàm xoay quanh một số nội dung như: Thực trạng về văn hóa đọc của giới trẻ; Thói quen đọc sách của học sinh, sinh viên; Làm sao để xây dựng thói quen, kỹ năng đọc sách cho thanh niên và nhấn mạnh vai trò của thư viện trong trường học; Giải pháp để tăng cường văn hóa đọc sách của người Việt, nhất là đối với các em học sinh; Hoạt động giao lưu với học sinh, thầy cô giáo thông qua các câu hỏi có liên quan đến sách.

Bên lề tọa đàm, học sinh – sinh viên được tham quan các gian trưng bày sách đến từ Nhà sách Tiền phong; Nhà sách FAHASA Hải phòng; Gian sách Sư Đoàn 363; Gian sách Thư viện quận Kiến An; Gian sách trường THCS Nam Hà; Gian viết chữ thư pháp.

Đại Vũ

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/hai-phong-to-chuc-toa-dam-hoc-sinh-voi-van-hoa-doc-huong-ung-ngay-sach-viet-nam.html