Hải Phòng: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong năm 2020

Nằm trong chương trình nghệ thuật 'Mừng Xuân Canh Tý', Đoàn Ca múa Hải Phòng vừa duyệt 15 tiết mục ca múa nhạc phục vụ Tết Nguyên đán

Chiều 22-1, Đoàn Ca múa Hải Phòng sơ duyệt phần biểu diễn nghệ thuật của Đoàn chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.Theo đó, phần biểu diễn nghệ thuật của Đoàn nằm trong chương trình nghệ thuật "Mừng Xuân Canh Tý" do Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức vào đêm giao thừa, ngày 24-1, tại quảng trường Nhà hát thành phố.

Tiết mục đơn ca nữ và nhảy minh họa “Chào xuân mới” - Ảnh: Báo Hải Phòng

Tiết mục đơn ca nữ và nhảy minh họa “Chào xuân mới” - Ảnh: Báo Hải Phòng

Bám sát kịch bản chương trình, phần biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca múa gồm 15 tiết mục, trong đó chia làm 2 nội dung: từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 30 và từ 22 giờ 10 ngày 24-1 đến 0 giờ 5 phút ngày 25-1.

Các tiết mục ca múa nhạc do Đoàn lựa chọn có nội dung ca ngợi đất nước, quê hương và tình yêu con người, yêu mùa xuân tươi đẹp. Cụ thể, như: hát múa "Hào khí Đại Việt", "Đảng cho ta một mùa xuân", "Bạch Đằng Giang", "Chúc Tết mọi nhà"; múa "Ra khơi"; song ca và múa phụ họa "Hải Phòng mùa xuân"; liên khúc hát múa "Khúc xuân", "Như hoa mùa xuân", "Happy New Year"…

Trước đó, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) Hải Phòng tổ chức triển khai hoạt động năm 2020.2020 là năm có nhiều sự kiện, ngày lễ và kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, Hội Liên hiệp VHNT thành phố phấn đấu tổ chức 4 trại sáng tác, một số chuyến đi thực tế và 4 cuộc thi gồm: thơ ca lục bát; truyện, ký về đề tài người cha; ảnh nghệ thuật Hải Phòng và ảnh đẹp du lịch Hải Phòng. Về hoạt động quảng bá tác phẩm, Hội phối hợp tổ chức ngày thơ Việt Nam tại khu di tích Bạch Đằng Giang; Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, giao lưu 2 thành phố kết nghĩa Hải Phòng-Đà Nẵng; các đêm nhạc báo cáo tác phẩm mới và một số triển lãm tranh, ảnh cấp thành phố, khu vực.

Thủy Bích t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hai-phong-to-chuc-nhieu-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-trong-nam-2020-20200123094313062.htm