Hải Phòng tổ chức kì thi nâng đai võ cổ truyền cấp quốc gia khu vực I

Trong hai ngày 18 -19/5, kì thi nâng đai, đổi đai cấp quốc gia khu vực I đã được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức tại thành phố Hải Phòng.

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức kì thi nâng cấp đai cho các Võ sư cao cấp 7 đẳng, Võ sư 6 đẳng, Chuẩn võ sư 5 đẳng, Trợ giáo cao cấp 4 đẳng, Trợ giáo 3 đẳng tại 3 khu vực trên cả nước nhằm mục đích ổn định và áp dụng hệ thống đai đẳng, xuyên suốt từ các Hội, Liên đoàn địa phương với Liên đoàn Quốc gia và Thế giới, tạo sự đồng bộ, gắn kết với chuyên môn để phát triển môn Võ cổ truyền Việt Nam; đồng thời, tạo điều kiện cho các võ sư, trợ giáo của các tỉnh, thành miền Bắc có đủ năng lực để nâng cấp đai đẳng.

Tất cả thí sinh thi Võ sư cao cấp 7 đẳng cần phải làm luận văn và diễn quyền, phân thế, lý giải kỹ thuật. Các võ sư thi 6 đẳng, Chuẩn Võ sư thi 5 đẳng, Trợ giáo cao cấp thi 4 đẳng, đều phải thể hiện trình độ bằng nội dung kỹ thuật và lý thuyết.

Võ sư Lưu Chí Thức với bài thi nâng đẳng 7 dưới sự chấm điểm của Hội đồng giám khảo

Võ sư Lưu Chí Thức với bài thi nâng đẳng 7 dưới sự chấm điểm của Hội đồng giám khảo

Kì thi nâng đai khu vực I tại Hải Phòng năm nay đã công nhận đẳng cấp của 8 võ sư cao cấp (7 đẳng), 43 võ sư (6 đẳng), 61 Chuẩn võ sư (5 đẳng), 64 Trợ giáo cao cấp (4 đẳng) và 96 Trợ giao cấp 3 (3 đẳng).

Vào buổi sáng 19/5, 272 võ sư, HLV, trợ giáo vượt qua kì thi đã được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trao giấy chứng nhận và đai theo đúng quy định, qua đó kết thúc tốt đẹp kì thi lần này.

Một số hình ảnh tại lễ trao bằng:

Hải An

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/hai-phong-to-chuc-ki-thi-nang-dai-vo-co-truyen-cap-quoc-gia-khu-vuc-i-21273