Hải Phòng: Tiếp tục truy bắt đối tượng khống chế nữ tài xế taxi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc

Sáng 23 -11, Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt đối tượng có hành vi khống chế nữ tài xế taxi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt đối tượng

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt đối tượng

Theo đó, vào trưa ngày 21-11, nữ tài xế tên Phạm Thị D. (SN 1986, ở quận Kiến An), là lái xe của hãng taxi H.V đón chở khách là một người đàn ông từ khu vực bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) sang Thủy Nguyên.

Theo lời khai của chị D, khi đến khu vực thôn Núi 1, xã Thủy Đường, đối tượng nói dừng xe rồi bất ngờ rút dao đe dọa “được thuê để giết chị D. với giá 100 triệu đồng”, yêu cầu chị gọi người nhà mang 200 triệu đồng để chuộc.

Chị Nguyễn Thị Loan, người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho biết: Trưa hôm ấy, trên đường đi chợ về đến đoạn dốc gần nhà thì tôi thấy một phụ nữ mặc quần bò màu đen, áo phông thân vàng, tay áo màu tím than chạy hớt hải theo chiều ngược lại. Trên tay cầm điện thoại di động vừa chạy vừa kêu "cô ơi cứu cháu với, cướp, cướp, cướp…”. Phía sau, một người đàn ông mặc bộ đồ đen, bịt khẩu trang, cao tầm 1,5m chạy đuổi theo. Chạy được một đoạn, người phụ nữ ngã xuống đường”.

Sợ người đàn ông kia có hành động gây nguy hiểm, chị Loan đã chạy về nhà gọi chồng và một số người dân ra xem tình hình cụ thể thì không thấy hai người kia đâu. Phán đoán có thể có sự việc không hay, chị Loan và người dân liền gọi điện thông báo tới chính quyền địa phương và Công an huyện Thủy Nguyên.

Sau khi nhận thông tin, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và các xã Thủy đường, Thủy Sơn, Hòa Bình đã được huy động để phong tỏa các ngả đường dẫn vào khu vực Núi 1, tổ chức truy bắt người đàn ông nghi có hành vi khống chế nữ tài xế xe taxi đòi tiền chuộc.

Thời điểm lực lượng Công an lên núi truy tìm thì nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu cứu. Khi tiếp cận khu vực này thì công an phát hiện chị D. trong tình trạng tay, chân bị trói bằng băng dính còn người đàn ông khống chế chị D. đã bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên và các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm đối tượng nêu trên, điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-phong-tiep-tuc-truy-bat-doi-tuong-khong-che-nu-tai-xe-taxi-doi-200-trieu-dong-tien-chuoc-171084.html